Công ty bê tông Thăng Long sai phạm: “Chính quyền “bất lực”

Google News

(Kiến Thức) - Trạm trộn bê tông (thuộc Công ty bê tông Thăng Long) vướng nhiều sai phạm, hoạt động không phép, nhiều lần bị chính quyền địa phương ra văn bản xử lý, yêu cầu dừng hoạt động, di dời bị nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Như trước đó Kiến Thức đã đưa tin, người dân xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) bức xúc vì trạm trộn bê tông của công ty Thăng Long ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài, bất chấp sai phạm dù đã bị chính quyền buộc dừng hoạt động, di rời đi nơi khác.
Sau khi báo chí nhiều lần phản ánh, ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân ông Đinh Công Long tiếp tục có văn bản báo cáo lên UBND huyện Thạch Thất xin ý kiến về việc xử lý dứt điểm việc trạm trộn bê tông của Công ty bê tông Thăng Long. 
Trước đó, ngày 18/2/2020, UBND xã Tiến Xuân đã có công văn về việc yêu cầu Trại Sản xuất nông nghiệp C5 (BTLPB) thực hiện đúng nội dung đã thống nhất với UBND xã Tiến Xuân tại hội nghị ngày 18/10/2019, yêu cầu Công ty Thăng Long ngừng mọi hoạt động sản xuất bê tông, tháo dỡ toàn bộ trạm trộn, di dời tất cả các nguyên vật liệu, khắc phục các hậu quả về môi trường và trả lại hiện trạng như ban đầu của diện tích đất trên trong thời gian 7 ngày (kể từ ngày 20/2/2020 đến hết ngày 26/02/2020).
Tuy nhiên, đến ngày 17/3 (theo ghi nhận của PV Kiến Thức) Công ty bê tông Thăng Long vẫn chưa thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại hiện trạng của khu đất.
Cong ty be tong Thang Long sai pham:
Xe bồn chở bê tông vẫn ra vào trạm bê tông Thăng Long dù đã có lệnh dừng hoạt động từ giữa năm 2019 
Trong khi đó, phía BTLPB cũng ra văn bản về buổi làm việc giữa lãnh đạo BTM, BTLPB, Trại trưởng trại sản xuất nông nghiệp C5 và lãnh đạo Công ty cổ phần bê tông Thăng Long (hôm 5/3). Văn bản buổi làm việc ghi rõ, BTM, BTLPB làm việc với lãnh đạo Công ty CP bê tông Thăng Long về việc chấp dứt hợp đồng mượn đất giữa Công ty Thăng Long với BTM, BTLPB.
Đồng thời, BTM, BTLPB cũng yêu cầu phía Công ty Thăng Long dừng hoạt động trạm trộn bê tông Thăng Long và tháo dỡ toàn bộ công trình từ ngày 8/3/2020 và trả lại mặt bằng nguyên trạng trước ngày 31/3/2020. Thế nhưng, thời điểm phóng viên Kiến Thức ghi nhận tại hiện trường ngày 17/3, trạm trộn bê tông Thăng Long vẫn hoạt động và những xe bồn chở bê tông vẫn ra vào bình thường.
Cong ty be tong Thang Long sai pham:
 Trạm bên tông Thăng Long vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp đã nhận được các văn bản yêu cầu dừng hoạt động và tháo dỡ công trình.
Trước việc công ty bê tông Thăng Long ngang nhiên hoạt động bất chấp sai phạm, thách thức pháp luật, người dân địa phương không khỏi bức xúc. Anh N.H.M (Hà Nội) phẫn nộ: "Một trạm trộn bê tông sai phạm rõ ràng, người dân phản ánh, bức xúc bao lâu nay... Chính quyền cũng nhiều lần ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ di chuyển khỏi vị trí bây giờ Không hiểu vì sao công ty này (công ty Thăng Long) vẫn ngang nhiên hoạt động?  
>>> Clip: Xe bồn vẫn ngang nhiên đi vào chở bê tông dù trạm trộn đã nhận lệnh dừng hoạt động
 
PV Kiến Thức có trao đổi với Luật sư Tống Thị Giang thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Luật sư Giang nêu quan điểm: Việc Công ty CP Thăng Long thuê đất BTM, BTLPB, ở đây là thuộc  lại sử dụng không đúng mục đích như hợp đồng cam kết. Hệ quả là phía BBTM, BTLPB đơn phương chấp dứt hợp đồng.
Ở đây cũng cần phải làm rõ việc cho thuê đất có đúng hay không? nếu không trách nhiệm thuộc về ai? việc này phía BTM, BTLPB sẽ phải xem xét, truy cứu. 
Luật sư Giang nói thêm, thực tế như phản ánh, hiện nay Công ty CP bê tông Thăng Long bất chấp không di dời mà chây ì, hoạt động trạm bê tông trên dù đã bị buộc dừng hoạt động, tháo dỡ, di dời từ năm 2019, Công ty CP bê tông Thăng Long bắt buộc phải di dời và có thể bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Xuân Diệp