Đón 343 công dân Việt Nam tại Nhật Bản về nước

Google News

Chuyến bay VN 319 của Vietnam Airlines chiều nay đã đưa 343 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chiều nay (5/6), cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 đã tiếp nhận và cách ly phòng chống dịch Covid-19 14 ngày đối với 343 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước.
 
Don 343 cong dan Viet Nam tai Nhat Ban ve nuoc
Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, các công dân này được đưa đi cách ly. 


Theo đó, chuyến bay VN 319 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cất cánh lúc 10h tại sân bay Narita (Nhật Bản), hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 13h45 phút chiều nay.
343 hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, sinh viên, tu nghiệp sinh hết hạn hợp đồng, ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, trong đó 138 chuyên gia phần mềm người Việt Nam của Công ty FPT và Vinasa.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế phòng chống dịch 14 ngày đối với 138 chuyên gia phần mềm tin học tại khách sạn SamGrand số 7, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Những công dân còn lại được đưa về cách ly tại tỉnh Quảng Nam.
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: “Việc cách ly công dân về nước được Chính phủ giao cho quân đội và giao cho từng Quân khu phụ trách. Quân khu tùy theo khả năng của từng địa phương và số lượng người về sẽ phân bổ cho hợp lý. Mỗi chuyển bay Quân khu có thể phân bổ về cách ly tại Quảng Nam hay đưa về Đà Nẵng, Quân khu chịu trách nhiệm việc này./.
Theo Đình Thiệu/VOV