Dự báo thời tiết 13/6, bão đổ bộ, mưa phủ khắp Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế

Google News

Dự báo thời tiết 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm/đợt.

Sáng nay, bão số 2 đổ bộ đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Du bao thoi tiet 13/6, bao do bo, mua phu khap Bac Bo den Thua Thien Hue

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa to đến rất to

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. 

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 14/6.

Thời tiết các vùng ngày 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Hà Nội

Có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 31 độ.

Theo Hương Quỳnh/Vietnamnet