Dự báo thời tiết 25/10: Bão số 8 áp sát, mưa to quay lại miền Trung

Google News

Dự báo thời tiết 25/10, bão số 8 áp sát bờ biển các tỉnh miền Trung gây mưa to đến rất to. Miền Bắc lạnh về đêm và sáng. Miền Nam mưa rào và giông vào chiều tối.


Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày mai (25/10) do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực các tỉnh miền Trung nước ta có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và biển động mạnh.
Từ nay đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.
Du bao thoi tiet 25/10: Bao so 8 ap sat, mua to quay lai mien Trung
Các tỉnh miền Trung mưa to quay trở lại, đề phòng ngập úng ở các vùng trũng. Ảnh: Trương Thanh Tùng 
Các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt tăng vài độ, nhưng vẫn duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, đặc biệt xảy ra vào chiều tối.
Bão số 8 trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Ngay sau cơn bão số 8, ở vùng biển phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động dự báo có khả năng thành bão tiến vào miền Trung.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/10:
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 27-30 độ.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.
Hà Nội: Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; cao nhất 25-28 độ.
Theo Đ.Bảo/Vietnamnet