Dự báo thời tiết 7/5: Miền Bắc mưa to, nguy cơ giông lốc

Google News

Dự báo thời tiết ngày 7/5, hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước đều có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối; nguy cơ giông lốc, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (7/5), đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc; thời gian mưa chủ yếu vào chiều và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày mai, có mưa rào và giông, tập trung vào chiều và đêm.

Tương tự, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ cũng đều có mưa giông, chủ yếu vào chiều tối.

Du bao thoi tiet 7/5: Mien Bac mua to, nguy co giong loc
Mưa to nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

 
Theo Đ.Bảo/Vietnamnet