Huế: Cháy di tích Quốc Tử Giám, hiện vật có bị ảnh hưởng?

Google News

Chiều 18/8, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh từ Bảo tàng Lịch sử tỉnh về vụ hỏa hoạn xảy ra tại đây.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng xác nhận, vụ việc đã được báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Như tin đã đưa, chiều 17/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra bên trong di tích Quốc Tử Giám nằm trên đường 23 Tháng 8, phường Đông Ba, ở khu vực Kinh thành Huế. Di tích này hiện là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử tỉnh và là nơi trưng bày hiện vật.
Hue: Chay di tich Quoc Tu Giam, hien vat co bi anh huong?
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang khống chế ngọn lửa. 
Theo báo cáo, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là dãy nhà trưng bày cuộc kháng chiến chống Pháp ở Thừa Thiên- Huế (1930-1954).
Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 14h30 chiều 17/8. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên bảo tàng đã có mặt và nhanh chóng đưa các hiện vật trưng bày bên trong khu nhà ra ngoài.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động 6 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Sau hơn một giờ, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã làm sập 1/4 mái nhà của dãy trưng bày.
Hue: Chay di tich Quoc Tu Giam, hien vat co bi anh huong?-Hinh-2
Vụ hỏa hoạn đã làm sập 1/4 mái nhà của dãy trưng bày nhưng hiện vật không bị ảnh hưởng. 
Theo kiểm kê, có 180 hiện vật được trưng bày tại đây. Sau khi kiểm đến, chụp ảnh có 163 hiện vật được đưa ra khỏi đám cháy, đảm bảo an toàn. Riêng 17 hiện vật chưa kịp di chuyển ra, sau khi ngọn lửa đã được khống chế, theo quan sát bằng mắt thường không bị ảnh hưởng.
Đến thời điểm này, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.
>>> Mời độc giả xem thêm video Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa

(Nguồn: VTV travel)

Bình Minh