Khoa học và Đời sống số 17-2024

3 QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: CHUYỂN ĐỔI SỐ “ĐẾN TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ, RÀ TỪNG NGƯỜI” 16 Đã 49 năm trôi qua nhưng khoảnh khắc dẫn giải Tổng thống cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Xuân Thệ. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là bồi đắp “nguyên khí quốc gia” Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?! 5 loa bluetooth nhỏ gọn thích hợp mang đi du lịch khoahocdoisong.vn TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH Hàng ngàn ha cây trồng “khát” nước ở nhiều tỉnh phía Nam 4 Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm 5 Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên 6 10 2 11 qua hồi ức của Trung tướng Phạm Xuân Thệ NĂM THỨ 65 THỨ NĂM (25/4/2024), SỐ 17 (4331) CƠ QUAN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM toasoan@gmail.com 0327.216.216 Thời khắc lịch sử 30/4/1975

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 2 CHUYỂN ĐỘNG 247 Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?! hững người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”. NHẢI NINH thực hiện Hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn mà Bộ Công an đã khởi tố, đều có những điểm chung như doanh nghiệp dựa vào quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn để hối lộ nhằm chi phối, lũng đoạn, gây sức ép, nhằm trúng thầu. Một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn lợi dụng việc gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi như ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong vụ Thuận An hay hàng loạt lãnh đạo Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhận hối lộ trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu “pháo”. Trao đổi với Khoa học và Đời sống, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng, các vụ án trên cho thấy, một số người có chức vụ, quyền hạn tham gia và coi doanh nghiệp như “sân sau” để nâng đỡ, tạo điều kiện, nhằm trục lợi. Lợi dụng quyền lực để trục lợi Hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn cho thấy thủ đoạn tinh vi của các doanh nghiệp khi dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn để hối lộ, chi phối, lũng đoạn nhằm trục lợi? Hai vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn mà Bộ Công an mới phanh phui và đang mở rộng điều tra cho thấy, những doanh nghiệp này đã hối lộ, mua chuộc, lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn từ quan hệ quen biết, gây lũng đoạn thị trường, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp có năng lực vừa phải nhưng trúng nhiều gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại địa phương khác nhau trên cả nước, trong khi nhiều doanh nghiệp lớn không nhận được dự án như thế. O Qua hai vụ án trên tiếp tục cho thấy một số cán bộ đã lợi dụng chức vụ, quyền lực để tham nhũng? Những vụ án như Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn, trước đó là AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu… cho thấy, đều có liên quan cán bộ công chức, thậm chí cả cán bộ giữ chức vụ, quyền hạn, cán bộ cao cấp. Có thể kể đến vụ Thuận An, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn Minh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa… Nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long, cũng được Hậu “pháo” đưa số tiền lớn. Theo tôi, các vụ án trên có những người có chức vụ, quyền hạn tham gia và coi một số doanh nghiệp như “sân sau” để nâng đỡ, tạo điều kiện, thậm chí ưu ái chỉ định thầu, chứ không qua đấu thầu như quy định của Luật Đấu thầu. Theo quy định, chỉ định thầu là trường hợp đặc biệt, hội tụ đủ các yếu tố do luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền chỉ định, chứ không phải chỉ định thầu một cách tràn lan như thế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt và đúng tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ để rung tiếng chuông cảnh báo đối với người có ý định bao che, “đi đêm” với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp “đi đêm” với quan chức, khi bị phanh phui sẽ bị xử lý, mang tính răn đe cao. Tôi đánh giá cao ngành công an khi triệt phá những vụ án trên. Cần xử lý nặng để răn đe O Vì sao một số cán bộ được lựa chọn kỹ về năng lực, phẩm chất, vẫn sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”?Người có chức vụ, quyền hạn vi phạm, cần xử nặng hơn? Tôi cho rằng, nguyên nhân chính là đồng tiền làm lu mờ phẩm chất và sự liêm chính của một số cán bộ. Khi bị lu mờ bởi tiền bạc, lòng tham, họ sa ngã, mất đi danh dự, phẩm chất mà đáng lẽ phải giữ gìn. Với những cán bộ cấp cao, tôi đề nghị xử lý nghiêm khắc, chứ không thể như cán bộ bình thường. Bởi, cán bộ cấp cao am hiểu pháp luật, họ cũng từng có tuyên bố, tuyên thệ mạnh mẽ trước Đảng, cử tri và nhân dân nhưng lại vi phạm, nên phải xử lý nghiêm. O Để ngăn ngừa việc đưa hối lộ, lợi dụng người có chức vụ lũng đoạn, theo ông, cần những giải pháp gì? Để ngăn ngừa cán bộ lợi dụng quyền hạn tiếp tay cho sai phạm, tham nhũng, nhận hối lộ, tạo “sân sau” để trục lợi, giải pháp như Trưởng ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương đã nói là làm sao để cán bộ không dám tham nhũng, không muốn, không thể và không cần tham nhũng. Muốn vậy, chế tài răn đe phải rất mạnh. Thứ hai, phải xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Giao quyền lực cho cán bộ mà thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát nhưng chưa chặt chẽ, sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng quyền lực để sai phạm. Kiểm soát quyền lực ở đây là phải kiểm soát lẫn nhau, cấp trên kiểm soát cấp dưới, kiểm soát bằng các công cụ của Nhà nước như thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, thời gian qua, hiệu quả giám sát quyền lực của chúng ta chưa tốt. Do đó, cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng quyền lực, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trên tất cả lĩnh vực, trước hết là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Nếu làm mạnh hơn, cùng chế tài xử lý mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ đẩy lùi, ngăn chặn được. Đồng thời, cần cẩn trọng, kỹ lưỡng hơn trong công tác nhân sự. O Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi trên! Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Trước đó, ngày 15/4, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Trong khi đó, Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội Đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và cấp phó Đàm Văn Cường, bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị bắt do Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác. Đến nay, 23 bị can bị khởi tố, trong đó có 6 lãnh đạo, cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi bị khởi tố nhận hối lộ gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, thời gian qua, cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nhiều vụ án như AIC, Việt Á, Vạn Thịnh Phát, chuyến bay giải cứu…n Nhiều cán bộ “dính chàm” vụ Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội. phòng Quốc hội, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ở vụ Phúc Sơn, 6 lãnh đạo, cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi có hành vi Nhận hối lộ như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Các bị can liên quan Tập đoàn Phúc Sơn (từ trái qua, từ trên xuống): Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Hà Hoàng Việt Phương, Phạm Ngọc Thủy, Lê Quốc Đạt, Phạm Ngọc Cương, Đặng Trung Hoành.

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Chuyển đổi số “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” TIỂU PHƯƠNG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. S áng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, chủ trì Phiên họp lần thứ 8, trọng tâm thảo luận về kinh tế số. Thủ tướng chỉ rõ việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số còn nhiều hạn chế, như: Sự quan tâm của các cấp, ngành về chuyển đổi số và công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có lúc, có nơi còn hạn chế; 390/1.086 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức;... Phân tích các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ quán triệt 4 quan điểm phát triển kinh tế số. Trong đó, việc chuyển đổi số phải quán triệt, bám sát và hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy chuyển số quốc gia nói chung, phát triển kinh tế số nói riêng thực chất, hiệu quả; phát triển kinh tế số là đòi hỏi, yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam phù hợp xu thế phát triển hiện nay... Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, trên tinh thần “3 tăng cường,” “5 đẩy mạnh”. "3 tăng cường" gồm: Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; tăng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội. "5 đẩy mạnh" gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xan Công tác an toàn lao động còn hình thức Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người, gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng buông lỏng quản lý, mất an toàn lao động (ATLĐ) trong quy trình vận hành sản xuất tại nhiều công ty. Theo GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), hiện nay, các văn bản pháp luật về công tác bảo đảm vệ sinh, ATLĐ đã có đầy đủ và quy định rất chặt chẽ, nhằm bảo vệ người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn trong hoạt động sản xuất tại các công ty, nhà máy vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập. GS.TS Trình cho rằng, nếu cơ quan chức năng kiểm tra thủ tục, điều kiện bảo đảm vệ sinh, ATLĐ tại các công ty thì tương đối đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận có những nơi chỉ là “bề nổi”, hình thức, còn việc thực hiện như thế nào lại là vấn đề khác. Như vụ tai nạn tại Công ty Than Thống Nhất - TKV, ngoài những yếu tố có thể gây tai nạn thông thường còn phụ thuộc biến động địa chất, trong lò sinh ra các khí cháy nổ. Có thể thiết bị đo không chính xác, yêu cầu cần phải điều chỉnh sau một thời gian dài, tuy nhiên có thể do quy trình chưa đầy đủ nên dẫn đến sự cố gây hậu quả. Hay vụ ở Nhà máy Xi măng Yên Bái, đó là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý an toàn vệ sinh, lao động. Theo GS.TS Lê Vân Trình, pháp luật đã quy định rất rõ về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, thậm chí chính quyền địa phương khi để xảy ra sự cố tai nạn vệ sinh, ATLĐ. Do đó, người đứng đầu cần phải thường xuyên đánh giá rủi ro, chỗ nào có nguy cơ tai nạn phải khắc phục ngay. Ở thời điểm kiểm tra, các thiết bị máy móc có thể được đánh giá tốt nhưng một thời gian sau lại không tốt nữa vì mọi thứ đều có giới hạn mỏi hoặc do một số trục trặc nào đấy dẫn đến nguy cơ tai nạn nên cần phải đánh giá định kỳ và đề xuất giải pháp. Ngoài ra, cần phải nâng cao nhận thức của người lao động trong quá trình sản xuất nhằm bảo đảm an toàn. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp, công ty đều đưa con người lao động đi huấn luyện vệ sinh lao động đầy đủ nhưng chất lượng huấn luyện lại là một vấn đề, một dấu hỏi được đặt ra. “Cần phải thừa nhận rằng, công tác an toàn và vệ sinh lao động tại một số công ty, nhà máy đang còn thực hiện theo kiểu hình thức và đối phó”, GS.TS Lê Vân Trình thẳng thắn nhìn nhận. THIÊN TUẤN GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung THỜI TIẾT DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NẮNG NÓNG: Chuyên gia cảnh báo gì? Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì. Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có ý kiến chỉ đạo vụ 2 phóng viên bị hành hung như sau: Giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); thông tin trả lời báo chí theo quy định, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 27/4/2024. Trước đó, tối 23/4, anh N.V.C. (phóng viên Thời báo VTV) và M.H.M. (phóng viên Báo điện tử VnExpress) nhận tin báo về một vụ cháy nhà xưởng tại thôn Việt Yên. Sau khi đến gần hiện trường khoảng 100m, 2 phóng viên dùng điện thoại cá nhân để ghi hình vụ cháy ở 2 vị trí khác nhau thì bất ngờ bị một nhóm 3 người tấn công, cản trở tác nghiệp. Nhóm người này còn lăng mạ, đe dọa, đánh vào đầu phóng viên C gây chảy máu, bóp cổ, đạp... phóng viên M. Một số tài sản của 2 nạn nhân như điện thoại bị các đối tượng giật, ném hoặc rơi vỡ trong khi bị hành hung. Ngay sau đó, 2 phóng viên đã đến trụ sở công an để trình báo vụ việc và sau đó được sơ cứu tại bệnh viện. Công an huyện Thanh Trì đang thu thập các chứng cứ, điều tra làm rõ vụ hai phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp. THÀNH ĐẠT Thông tin tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết dự báo sẽ nắng nóng chủ đạo bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động thực hiện các biện pháp chống nắng, chống nóng, tránh hiện tượng sốc nhiệt, say nắng. Cụ thể, từ ngày 27 đến 29/4, khả năng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng dưới nền nhiệt cao nhất ban ngày phổ biến 35 độ C đến 37 độ C. Sau đó, ngày 30/4 và 1/5 nắng nóng ở khu vực này sẽ suy giảm cục bộ một vài nơi với mức độ 33 độ C đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực nắng nóng nhất trên cả nước là từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất ban ngày 36 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền độ 35 độ C đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong những ngày nắng nóng mạnh, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ông Nguyễn Hữu Thành cảnh báo: "Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài ở khu vực dân cư sẽ gây ra cháy nổ, cháy rừng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ… Vì vậy, người dân lưu ý trong những ngày lễ sắp tới khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý đến điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù, kem chống nắng để tránh nắng. Khi ở nhà, cần mặc quần áo rộng rãi thoải mái, không bó sát; ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày hoặc tối màu dễ bị hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đến ngay cơ sở y tế nếu có các triệu chứng sốc nhiệt. Cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia để có những biện pháp chống nắng, nóng kịp thời, phù hợp". GIA ĐẠT Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự báo nắng nóng - Ảnh minh hoạ

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 4 NGHE & NHÌN Hàng ngàn ha cây trồng “khát” nước ở nhiều tỉnh phía Nam NGUYỄN TRUNG Nắng nóng đang hoành hành khắp các tỉnh phía Nam. Hạn hán kéo dài từ nhiều tháng nay không những ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ của người dân mà còn khiến hàng ngàn ha cây trồng khô héo vì thiếu nước nghiêm trọng. Phóng viên Khoa học và Đời sống/Tri Thức và Cuộc Sống đã có mặt tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận để phản ánh đợt hạn hán khốc liệt này. Ruộng đồng nứt nẻ trong sự bất lực của nông dân. Hồ Hàm Thuận ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đang ở ngưỡng mực nước chết. Người dân Lâm Đồng chật vật tìm nguồn nước cho vườn sầu riêng đang khô khát. Dòng suối Tiên ở tỉnh Lâm Đồng cạn khô nước. Sông La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cạn trơ bãi đá cuội. Người dân thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh thiếu nước tưới tiêu nhiều ngày nay. Cây rụng trái vì thiếu nước. Người nông dân xã Suối Kiết bên những giọt nước cuối cùng Nông dân phải khai thác tràm non vì thiếu nước, hàng trăm hecta tràm nhỏ tuổi chết hàng loạt.

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 5 SỨC KHỎE MỚI BỆNH TAY CHÂN MIỆNG tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm THUÝ NGA Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Biến chứng tay chân miệng có thể trở nặng sau vài giờ, cần phải chú ý. “Có hơn 10 chủng virus thuộc nhóm virus đường ruột (Enterovirus) có thể gây bệnh tay chân miệng. Vì thế, bệnh tay chân miệng có thể tái phát nhiều lần. Nhiều trẻ có thể mắc 2-3, thậm chí nhiều hơn với các biểu hiện khác nhau” - TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo. Hà Nội bước vào đỉnh dịch chu kỳ lần 1 Ngày 22/4, Sở Y tế TP Hà Nội phát đi cảnh báo, chỉ trong một tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 186 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 26 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 770 ca mắc, chưa có ca tử vong, tăng 85% số ca mắc so với cùng kỳ năm 2023. Theo CDC Hà Nội, hiện Hà Nội bước vào đỉnh dịch tay chân miệng chu kỳ lần 1. Hiện Hà Nội có 8 ổ dịch đang hoạt động. Tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch. Do đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa y tế và nhà trường để phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, điều trị ca mắc và xử lý ổ dịch nhanh chóng, hiệu quả. Khảo sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca mắc tay chân miệng nặng phải nhập viện. Bà Đỗ Thị Thúy Hậu, điều dưỡng trưởng Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, bệnh tay chân miệng có nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Do đó, khi trẻ được điều trị bệnh tại nhà, ngoài việc chăm sóc và cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến bệnh để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Tại TP HCM, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tính từ ngày 8/4 đến 14/4, có 287 ca mắc tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 1 tháng trước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Số ca mắc tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non, có đến trên 90% trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo, hiện tay chân miệng vẫn chưa đến đỉnh dịch, số ca mắc sẽ tăng cao từ tháng 7 - 11. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo khi trẻ còn triệu chứng bệnh tay chân miệng, không cho phép tham gia các hoạt động, gặp gỡ đông trẻ em khác như đến lớp, đi bơi, cho đến khi hết loét miệng và các phỏng nước. Khi trẻ đến lớp có sốt, loét miệng, phỏng nước, phải thông báo cho gia đình và cơ quan y tế. Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh trong vòng 7 ngày, thì cho lớp nghỉ học 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng. Các cơ sở giáo dục cần làm sạch dụng cụ học tập, đồ chơi và các dụng cụ khác bằng cloramin B 2%. Dụng cụ ăn uống như bát, đũa, cốc; ngâm, tráng nước sôi trước khi ăn, sử dụng. Bộ Y tế lưu ý hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ điều trị hỗ trợ, vì vậy, vấn đề phòng bệnh là hết sức quan trọng. Tái đi tái lại nhiều lần và chuyển nặng bất ngờ Theo TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh tay chân miệng xuất hiện quanh năm, đặc biệt giai đoạn giao mùa là thời điểm thuận lợi nhất cho virus gây bệnh phát triển. Tay chân miệng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Trẻ mắc bệnh thường có các biểu hiện như: Sốt (sốt nhẹ hoặc sốt cao) và tổn thương ở da (dát đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối…). Tuy nhiên, có một số trẻ chỉ có biểu hiện loét miệng hoặc nổi nốt nhỏ ở mông hay bẹn, nếu gia đình không chú ý thì rất khó phát hiện. TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, ngoài hai nhóm tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp là Coxsackie virus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV71) còn có hơn 10 chủng virus thuộc nhóm virus đường ruột (Enterovirus) có thể gây bệnh tay chân miệng. Vì thế, bệnh tay chân miệng có thể tái phát nhiều lần nếu trẻ tiếp xúc với người bị. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần và biểu hiện bệnh lần sau có thể giống hoặc khác với lần trước. Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường khi trẻ mắc. Trong giai đoạn toàn phát (xuất hiện sớm khoảng từ 2 – 5 ngày của bệnh) Biến chứng bao gồm: Về chứng thần kinh (viêm não, viêm thân não, viêm màng não, viêm não tủy...); Về tim mạch, hô hấp (viêm cơ tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy tim và trụy mạch...)... Giai đoạn sau: Không đo được mạch và huyết áp; Khó thở: Bệnh nhi thở nhanh, nông, khò khè, ngực rút lõm, hơi thở rít thanh quản, không đều; Phù phổi cấp: Trẻ sùi bọt hồng, khó thở, da tím tái, phổi nhiều ran ẩm, nội khí quản có lẫn máu hay bọt hồng. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý ba dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh diễn biến nặng cần đưa trẻ đi khám để được xử trí kịp thời: Quấy khóc dai dẳng kéo dài: Trẻ có thể quấy khóc nhiều, thậm chí là quấy khóc cả đêm không ngủ. Trẻ cứ ngủ khoảng 15-20 phút lại dậy quấy khóc khoảng 1520 phút rồi lại ngủ tiếp. Nhiều cha mẹ thường giải thích là do bé có các nốt đau miệng nhưng thực tế không phải vậy. Đó là do tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm. Sốt cao không hạ: Trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt paracetamol. Đây là tình các quá trình đáp ứng viêm rất mạnh trong cơ thể, gây nên tình trạng nhiễm độc thần kinh. Lúc này, cần dùng 1 loại thuốc hạ sốt đặc biệt hơn đó là các chế phẩm có Ibuprofen. Giật mình: Đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Chú ý phát hiện triệu chứng này ngay cả khi trẻ đang chơi, quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không. Nguyên tắc chăm sóc trẻ bị bệnh - Cần cách ly trẻ mắc tay chân miệng để hạn chế sự lây nhiễm - Trẻ khi được xác định mắc bệnh tay chân miệng phải được nghỉ học cho đến khi bệnh khỏi hẳn, để ngăn chặn sự lây nhiễm cho các trẻ khác trong môi trường học đường. - Nếu gia đình có nhiều trẻ cùng chung sống, nên cách ly tuyệt đối giữa trẻ lành và trẻ bệnh bằng nhiều cách, tùy theo hoàn cảnh gia đình. - Người lớn khi tiếp xúc và chăm sóc trẻ bị bệnh, nên mang khẩu trang y tế cho mình và cho cả trẻ bệnh. - Sau khi tiếp xúc nên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch. Cách vệ sinh cho trẻ bệnh - Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hàng ngày bằng xà phòng, nước sạch, để giúp hạn chế sự lan truyền bệnh tay chân miệng cho trẻ lành, ngăn ngừa tình trạng bội nhiễm. - Thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đúng cách bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy, để ngăn ngừa sự tái nhiễm bệnh. - Quần áo của trẻ bệnh nên được ngâm dung dịch sát khuẩn Cloramin B 2% hoặc luộc nước sôi trước khi được giặt sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch. - Vật dụng cá nhân ăn uống của trẻ như bình sữa, ly uống nước, bát đũa và thìa ăn cơm… nên được luộc sôi và sử dụng riêng biệt cho từng trẻn QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Bệnh viện khám và điều trị bệnh tay chân miệng Bệnh tay chân miệng do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Theo đó, mục tiêu điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và các biện pháp điều trị tích cực với những trường hợp biến chứng. Khi bị bệnh, cần đến các bệnh viện, phòng khám uy tín để được thăm khám và điều trị. • Bệnh viện Nhi Trung ương: 18/879 La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. • Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai: 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội • Chuyên khoa Nhi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. • Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế: 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. • Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. • Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM: 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, TP HCM. • Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM: 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. • Bệnh viện Nhi đồng TP HCM: 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM • Bệnh viện FV: 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. • Nhật Hà Biến chứng tay chân miệng có thể trở nặng sau vài giờ nên cần phải chú ý

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 6 SỨC KHỎE MỚI Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên HỮU THÔNG Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc. Không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 1173/QLD-MP ngày 15/4 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, đơn vị này thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023; hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất; số công bố 23/22/CBMP-TV. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, sản xuất là Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Sản phẩm trên đã được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu kiểm nghiệm tại chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy, lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) vi phạm, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, tiến hành thu hồi lô, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, xử lý đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Công ty Mỹ Nguyên có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Công ty phải gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đạt chuẩn chất lượng về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/5. Cục Quản lý Dược đề nghị, Sở Y tế TP HCM, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh kiểm tra Công ty Mỹ Nguyên và chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên về chấp hành quy định của pháp luật liên quan quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Song song đó, giám sát các công ty thực hiện thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đáp ứng quy định. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/6. Sáng 24/4, khảo sát cho thấy, Fanpage “Công ty Mỹ Nguyên” và website có địa chỉ https://www. mynguyenvn.com có quảng cáo Công ty Mỹ Nguyên chuyên cung cấp bàn chải, đồ dùng khách sạn; là đối tác của nhiều thương hiệu có tiếng. Các trang Công văn thu hồi lô sản phẩm sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Fanpage “Công ty Mỹ Nguyên”. Ảnh chụp màn hình. Website https://www.mynguyenvn.com quảng cáo Công ty Mỹ Nguyên chuyên cung cấp bàn chải, đồ dùng khách sạn. Ảnh: Chụp màn hình. (chai 35ml) thuộc diện bị thu hồi, có bị ảnh hưởng sức khỏe hay biến chứng gì không?”, anh Hùng đặt câu hỏi. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương (Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt, gồm tiêu chuẩn của nhà sản xuất, hệ thống bảo quản lưu trữ và phân phối và quan trọng nhất là tiêu chuẩn về các thành phần của mỹ phẩm được Cục Quản lý Dược quy định. Cụ thể, mỹ phẩm không được chứa chất cấm, nồng độ các chất phải trong hạn mức quy định để không gây hại cho da, cũng như sức khỏe của người dùng. Để đảm bảo được tiêu chuẩn ấy, nhà phân phối phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và trình hồ sơ lên Cục Quản lý Dược. Sau khi được kiểm duyệt, Cục Quản lý Dược sẽ cấp cho sản phẩm công bố mỹ phẩm, đủ điều kiện được lưu hành trên thị trường. Mỹ phẩm kém chất lượng xuất hiện với rất nhiều hình thức khác nhau như kem trộn, rượu thuốc, hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay… Thậm chí, hình thức và mẫu mã rất giống sản phẩm chất lượng. Người tiêu dùng phải cảnh giác, cẩn thận khi chọn mua. Các sản phẩm này có thành phần và độ pH không đạt chuẩn, không thân thiện với làn da, có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ. Điều đó khiến làn da yếu đi, dễ bắt nắng, dễ lão hóa và mắc các bệnh về da. Dấu hiệu cấp tính dễ thấy nhất là phản ứng dị ứng, kích ứng, đỏ da, ngứa, bong vảy. Mức độ nặng hơn là mụn nước, phù nề, nếu nhiễm trùng sẽ có các vảy tiết rất dày. "Đặc biệt, sử dụng sản phẩm có chất cấm, thường xuyên lâu dài sẽ gây nhiễm độc toàn thân. Chẳng hạn, bệnh nhân bị nhiễm độc chì, các kim loại nặng mãn tính không chỉ gây biểu hiện ở da, mà còn bị nhiễm độc thần kinh, suy gan, suy thận, vô sinh…", bác sĩ Hương nhấn mạnh. dẫn về địa chỉ 720/30 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, địa chỉ này là nơi kinh doanh của một cửa hàng gas. Tác hại khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng Việc cơ quan chức năng có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml) khiến nhiều người hoang mang, vì họ không biết trước đó có dùng phải sản phẩm không đảm bảo chất lượng hay không. Anh Phạm Quốc Hùng (34 tuổi, TP HCM) chia sẻ, qua báo chí, biết thông tin lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml); số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023 bị thu hồi, rất hoang mang. “Nếu không may dùng phải lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional Theo tìm hiểu, Công ty Mỹ Nguyên được thành lập ngày 2/7/2002, mã số thuế 0302658525, quản lý bởi Chi cục thuế quận Tân Bình. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (sản xuất mỹ phẩm, trừ sản xuất hóa chất cơ bản tại trụ sở), do Trần Xiểu Ky làm đại diện pháp luật. Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được thành lập ngày 31/3/2009, mã số thuế 02862677445, quản lý bởi Cục thuế tỉnh Trà Vinh, do ông Trần Chí Đức làm đại diện pháp luật.

Số 17 (4331) Thứ Năm (25/4/2024) 7 SỨC KHỎE MỚI Tác hại khôn lường từ mỹ phẩm kém chất lượng. Ảnh minh hoạ. Ngày 24/4, PV đến Công ty Mỹ Nguyên (địa chỉ 580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) - được nêu trong Công văn số 1173/QLDMP ngày 15/4 của Cục Quản lý Dược - nhằm làm rõ việc chấp hành quyết định thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml). Tuy nhiên, đây là địa chỉ không có thật. Liên hệ Công ty Mỹ Nguyên qua số hotline 028.62677xxx được đăng tải trên website https://mynguyenvn.com/, người nghe máy cho biết: “Việc này em không rõ” rồi tắt máy. Bác sĩ Hương khuyến cáo, người tiêu dùng phải chọn nhãn hàng, cơ sở phân phối sản phẩm uy tín, tuyệt đối không dùng những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho hay, khoản 1, khoản 2, Điều 50, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng với hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng; buộc tiêu hủy mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 50; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các hành vi quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 điều này. Trường hợp cố tình phân phối ra thị trường mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi, có thể bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 71, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về mức phạt vi phạm trong mua bán mỹ phẩm, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Ngoài phạt tiền, đơn vị bị xác định vi phạm buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b, c khoản 3 điều 71; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Nếu có từ 2 sản phẩm mỹ phẩm trở lên vi phạm thuộc cùng một hành vi tại các khoản 1, 2, 3 điều 71, bị phát hiện trong cùng một lần thanh tra, kiểm tra, thì xử phạt một hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặngn Thói quen tai hại trong nhà tắm ảnh hưởng sức khỏe Những thói quen tai hại như treo khăn ướt, bàn chải trong nhà tắm, ngồi toilet quá lâu… tưởng vô hại nhưng ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là làn da. Sử dụng xơ mướp/bông tắm/bọt biển: Thói quen này giúp bạn dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, da chết trên cơ thể. Tuy nhiên, chúng cũng tích tụ một lượng lớn vi khuẩn. Vì vậy, sau khi sử dụng, bạn nên vệ sinh chúng sạch sẽ, cất ở nơi khô thoáng. Đừng quên thay mới thường xuyên để đảm bảo vệ sinh. Vệ sinh vùng lưng: Nên sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như bàn chải có cán dài để dễ dàng làm sạch những vùng da này hơn, bởi chúng cũng là nơi tích tụ nhiều mồ hôi, da chết… Bảo quản bàn chải: Phòng tắm vốn có độ ẩm cao, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Vì vậy, bạn nên tìm nơi khô ráo để cất giữ bàn chải. Ngoài ra, nên dựng bàn chải theo chiều thẳng đứng để ráo nước và thay mới sau 3 tháng, nhằm đảm bảo vệ sinh răng miệng. Dùng thiết bị điện tử trong phòng tắm: Sau khi đi vệ sinh, nhiều người có thể khử trùng tay nhưng không thể rửa sạch thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… Tốt nhất, đừng đem chúng vào nhà tắm. Dùng khăn lau mặt: Cũng giống xơ mướp, bông tắm…, khăn mặt là nơi tích tụ nhiều mồ hôi, bụi bẩn. Nếu không được làm sạch, chúng rất dễ khiến da bạn bị kích ứng, tổn thương. Bạn nên thay thế bằng bông tẩy trang, các loại khăn dùng một lần. Phơi khăn trong nhà tắm: Khăn mặt, khăn tắm, bông tắm… cần được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng và phơi khô ở nơi có nắng. Thường xuyên để khăn mặt trong phòng tắm không chỉ khiến chúng kém thơm tho, mà còn có thể là nguyên nhân gây ra bệnh da liễu. Ngồi toilet quá 15 phút: Không ít người có thói quen chơi game, đọc truyện… khi đi đại tiện. Thói quen xấu này không chỉ ảnh hưởng đến khía cạnh vệ sinh mà còn tạo thêm áp lực lên các tĩnh mạch, tăng nguy cơ bệnh trĩ. Dội nước nhưng không đóng nắp bồn cầu: Khi bạn dội nước mà mở nắp, dòng nước xoáy rất mạnh cuốn trôi chất thải xuống và làm văng các hạt nước li ti vào không khí. Virus, vi khuẩn lúc này có thể bám vào khăn, bồn rửa, thậm chí là cả bàn chải đánh răng. Túm tóc cao khi tóc ướt: Bạn nên thả tóc tự do khi gội đầu, tránh xoắn tóc mạnh hay buộc cao kể cả khi đang ủ tóc với dầu xả. Tốt nhất hãy massage nhẹ nhàng trong lúc gội sau đó xả sạch với nước và chờ cho tóc khô tự nhiên. Ảnh: BS. THẢO NGUYÊN (Theo BS) 7 lưu ý giúp bà bầu tắm đúng cách, an toàn Phụ nữ mang bầu, cơ thể rất nhạy cảm. Những lưu ý dưới đây giúp bà bầu tắm đúng cách, an toàn cho cả mẹ và bé. Thời điểm thích hợp: Khi tắm, nên có người khác trong gia đình ở nhà để tránh rủi ro có thể xảy ra. Những người mang bụng bầu to nên nhờ sự giúp đỡ của người thân đưa vào bồn tắm. Nhiệt độ nước: Bà bầu không nên tắm nước quá nóng, vì như vậy sẽ làm giảm và ảnh hưởng các tế bào thần kinh. Nước quá lạnh cũng không tốt. Khi trời nóng, nếu tắm nước quá lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm mẹ bầu cảm lạnh. Nhiệt độ nước tắm lý tưởng nhất khoảng 36 độ C. Thời gian tắm: Tắm là khoảng thời gian thư giãn và giảm bớt mệt mỏi trong ngày của mẹ bầu. Tuy nhiên, không gian phòng tắm chật hẹp, lại thêm nhiệt độ nước khiến các mao mạch giãn nở, lượng máu lên não không đủ, dễ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu nên tắm tối đa 15 phút. Uống nước trong khi tắm: Điều này nghe có vẻ khá lạ lùng. Để giảm thiểu sự mất nước của cơ thể, mẹ bầu nên chuẩn bị một chai nước ấm và nhâm nhi trong quá trình tắm. Nên tắm bằng vòi hoa sen: Các bác sĩ khuyên bà bầu tắm bằng vòi hoa sen. Khi tắm dưới vòi hoa sen, các tia nước mát-xa làn da mệt mỏi, giúp bà bầu sảng khoái hơn. Không tắm khi bị tụt huyết áp: Nếu cơ thể mệt mỏi, huyết áp xuống thấp, tốt nhất mẹ bầu không nên tắm. Khi tắm, nước ấm sẽ làm mạch máu trong cơ thể người mẹ giãn nở, máu đưa lên não của mẹ, cũng như đưa chất dinh dưỡng đến cho con không đủ, có thể gây hậu quả khó lường. Tránh tắm khi ăn no: Tắm sau khi ăn no sẽ làm các mạch máu trong cơ thể nở to, máu dồn xuống hạ thể, lượng máu cung cấp cho khoang bụng không đủ cho hệ thống tiêu hóa hoạt động, ảnh hưởng quá trình tiêu hóa thức ăn. Từ đó, có thể dẫn đến việc hạ đường huyết đột ngột. HOÀNG MINH (TH)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==