Khởi tố cựu cán bộ Công an Cần Thơ cầm đầu nhóm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Do nợ nần, cựu cán bộ Công an TP Cần Thơ xin ra khỏi ngành, sau đó tổ chức bắt cóc nữ sinh ở Trà Vinh để buộc gia đình đưa 5 tỷ đồng. 

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ TP HCM) điều tra về hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Do nợ nần, Toàn xin ra khỏi ngành và bàn bạc cùng với đồng bọn tổ chức bắt cóc nữ sinh ở Trà Vinh.

Toàn bị cáo buộc là kẻ giữ vai trò chính, cầm đầu vụ bắt cóc nữ sinh ở Trà Vinh, sau đó đe dọa gia đình nạn nhân chuẩn bị 5 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoi to cuu can bo Cong an Can Tho cam dau nhom bat coc nu sinh doi 5 ty
 Toàn bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. 

Theo cảnh sát, nhóm của Toàn biết nữ sinh T.B.H. là con một gia đình khá giả nên lên kế hoạch làm quen. Sáng 13/1, nhóm của Toàn hẹn nữ sinh đến quán cà phê gần cổng trường đại học gặp mặt, sau đó khống chế đưa lên ôtô và tẩu thoát về hướng huyện Càng Long.

Chiều cùng ngày, mẹ của nữ sinh nhận được cuộc gọi từ nhóm bắt cóc yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng. Sau khi bàn tính các phương án, khuya 13/1, Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác và gia đình nạn nhân đến điểm hẹn giao nhận tiền chuộc tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cảnh sát đã bí mật bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho gia đình nạn nhân cũng như nạn nhân trong quá trình giao nhận tiền chuộc.

Đến gần 5h ngày 14/1, Toàn và Tâm đến điểm hẹn bằng xe taxi và giật túi xách của mẹ ruột nạn nhân bên trong có 100 triệu đồng.

Cảnh sát nhanh chóng bắt quả tang Toàn và Tâm cùng tang vật và giải cứu nữ sinh an toàn.

Xem thêm video: Dân nhậu lên Facebook chia sẻ nỗi lo nồng độ cồn

 

Linh Lan