Ngăn chặn thế nào loạt web đen “độc hại” ngang nhiên hoạt động?

Google News

Mặc dù cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, thế nhưng những trang web đen “độc hại” vẫn mọc lên như nấm và ngang nhiên hoạt động. Cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa để dẹp vấn nạn này.

Chỉ cần lướt 1 vòng trên internet, không khó để bắt gặp những đường link quảng cáo dẫn đến nhiều trang web đen có nội dung “độc hại”. Trong thời đại bùng nổ internet, đặc biệt là hệ thống mạng không dây, mạng 4G, 5G đã phủ sóng mọi ngõ ngách, mọi vùng miền thì những web độc hại này càng được đà phát triển mạnh.
Nhan nhản web đen “độc hại”
Theo một thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) năm 2021 cho biết có tới 24.820 website tại Việt Nam bị báo cáo không an toàn. Trong số này, có 12.052 trang web bị cảnh báo có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo hoặc giả mạo.
Sau thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn bằng nhiều biện pháp kỹ thuật như đánh sập trang, chặn tên miền, chặn nội dung, đưa vào “blacklist”… thì thời gian gần đây vấn nạn web đen “độc hại” lại có dấu hiệu phát triển mạnh. Nó được quảng bá thông qua các loại hình quảng cáo xuyên biên giới được gắn trên các trang web, các kênh giải trí trên mạng xã hội… Hầu hết các nội dung trên các trang web này đều tập trung ở những mảng nội dung liên quan đến tình dục, khiêu dâm để thu hút người truy cập, qua đó quảng cáo cờ bạc, các sản phẩm liên quan đến sinh lý, thậm chí có những nhóm đối tượng còn sử dụng nó làm công cụ môi giới mại dâm.
Ngan chan the nao loat web den “doc hai” ngang nhien hoat dong?
 
Có thể kể đến những trang web có nội dung kể trên như: hayxxx…, xnxxpro.xxx, vlxx.xxx, Vlxyz.xxx, Xvideos98.xxx…đang hoạt động công khai không chỉ gây độc hại, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ mà còn có nguy cơ trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng lôi kéo người tham gia cờ bạc online, chơi games cá cược, nguồn thu lớn từ quảng cáo, từ môi giới mại dâm, từ tiền "thuê bao" xem và tải phim của các thành viên chính...
Vào các trang trên, đập ngay vào mắt người xem là quảng cáo bài bạc, trong đó, ngay trên đầu trang hiển thị quảng cáo cho sòng bạc trực tuyến với các thông tin câu kéo người xem như "tỉ lệ cược cao nhất thị trường, rút tiền nhanh"… để thu hút con mồi, dịch vụ bao lô, đánh đề, game xổ số, sòng bạc trực tuyến... Bấm ngẫu nhiên vào nhiều bộ phim đăng tại đây, trong 5 giây đầu tiên người xem bắt buộc phải xem quảng cáo. Đây là nguồn thu cực lớn khiến các web đen “độc hại” mọc lên như nấm dù liên tục bị cấm, ngăn chặn từ cơ quan chức năng.
Nguồn lợi lớn từ những web đen độc hại
Việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá website khiêu dâm và xử lý những đối tượng lập website "phim đen" trong thời gian gần đây đã đặt ra câu hỏi, vì sao hiện tượng này không chấm dứt, thậm chí lại tiếp tục nở rộ?
Lý giải điều này, ông Bùi Vinh Cửu Long (chuyên gia IT) cho biết, qua các vụ việc đã được khám phá cho thấy lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh web đen là rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng, trong khi các đối tượng điều hành không phải mất công sức, chỉ cần ngồi một chỗ, giấu mặt điều hành hoạt động qua máy tính và chờ tiền đổ về tài khoản. Đó chính là lý do khiến cho các đối tượng vẫn lao vào, bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Nhiều vụ việc, các đối tượng còn thành lập công ty để kinh doanh nhằm che mắt cơ quan chức năng, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh.
Điển hình như vụ Nguyễn Đức Nhật (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Đức Nhật tại Bình Dương đã câu kết với nhóm đối tượng Lê Văn Tỵ (29 tuổi), Lê Hữu Hiếu (31 tuổi) và Nguyễn Ích Vũ (32 tuổi) ở Huế đã tổ chức kinh doanh và làm giàu từ web khiêu dâm. Theo đó, từ đầu năm 2012, Nguyễn Đức Nhật thuê hơn 500 máy chủ ở nước ngoài và làm admin quản trị một trang web khiêu dâm.
Ngan chan the nao loat web den “doc hai” ngang nhien hoat dong?-Hinh-2
Trước những biến tướng khó lường từ những web đen này, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, thậm chí xoá bỏ ngay các trang website kiểu này để tránh gây ra những hệ lụy không tốt trong dư luận xã hội. 
Sau đó, Nhật thành lập Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Đức Nhật để có pháp nhân ký hợp đồng với Công ty TMCP thanh toán trực tuyến Onepay, ủy quyền cho đơn vị này thu hộ các khoản tiền giao dịch trên web đen, sau đó chuyển vào tài khoản của Nhật tại ngân hàng. Cũng giống như các đối tượng kinh doanh web khiêu dâm khác, Nhật đưa các đường link phim trên web đen quảng cáo trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn... thu hút những người tò mò truy cập.
Nhằm lôi kéo số lượng đông người tham gia thành viên, Nhật đưa ra "chính sách" mỗi người giới thiệu được một thành viên mới tham gia web đen sẽ được hưởng 60% số tiền mà thành viên này phải trả cho Công ty Onepay bằng thẻ tín dụng, Nhật được hưởng 35% còn Công ty Onepay được trả chi phí tương đương 5%.
Với tiền thuê máy chủ ở nước ngoài lên đến 4 tỷ đồng/tháng, Nhật đã sử dụng rất nhiều thành viên tích cực tại nhiều nước tải các phim đồi trụy lên website và được trả tiền cho việc tham gia "đóng góp" này, trong đó có 3 đối tượng Hiếu, Vũ và Tỵ ở Huế. Thống kê của cơ quan điều tra, website bẩn của Nhật đã thu hút được trên 800.000 thành viên tham gia, trong đó có 80.000 thành viên VIP trả phí với các gói cước 9,96 euro/tháng, 34,96 euro/quý và 59,96 euro/năm.
Do mạng lưới thành viên phát triển rộng khắp trên toàn thế giới nên chỉ trong thời gian 1 năm từ 2013 đến 2014, trang website khiêu dâm đã mang về cho Nhật và đồng bọn số tiền khổng lồ lên đến 132 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Nhật thu lợi 22 tỷ đồng, Hiếu được Nhật trả 5 tỷ đồng, Vũ được trả gần 500 triệu đồng, Tỵ được hưởng 80 triệu đồng.
Ngăn chặn web đen độc hại thế nào?
Theo chuyên gia IT Bùi Vinh Cửu Long, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang làm tốt công tác quản lý bằng các biện pháp cứng rắn như đánh sập trang web, chặn trang bằng các biện pháp kỹ thuật tuy nhiên vẫn chưa thể triệt để. Bởi lẽ vì lợi nhuận quá lớn mà internet là môi trường mở, luôn luôn thay đổi. Hôm nay cơ quan chức năng dùng biện pháp này, ngày mai các đối tượng sẽ có thủ đoạn mới để lách luật. Ngoài trông chờ vào cơ quan chức năng, mỗi cá nhân, phụ huynh, gia đình cũng nên tự trang bị cho mình kiến thức, nhận thức để tránh xa các web có nội dung xấu, độc hại. Với trường hợp là phụ huynh, để tránh việc con em mình tiếp cận với những web xấu độc thì cần chủ động sử dụng các công cụ ngăn chặn như các dịch vụ chặn web đen từ các nhà mạng, các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm… Tuy nhiên, theo ông Long, việc nâng cao nhận thức người dân là quan trọng nhất.
Đồng tình với quan điểm trên, Luật sư Trâm Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật chưa có quy định về việc xử phạt nếu truy cập vào các trang web đồi trụy, độc hại. Tuy nhiên, khi truy cập vào đó người dùng có thể bị tác động bởi quảng cáo cờ bạc dẫn đến tham gia chơi. Như vậy rất dễ vướng vào Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội Đánh bạc. Hay trong quá trình xem lại tải clipsex về và chia sẻ có khẳ năng bị xử lý với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326). Do vậy, việc truy cập vào các trang web đen độc hại này có thể làm cho nhận thức, đạo đức, lối sống của người dân, đặc biệt là trẻ em bị lệch lạc, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật.
Trước những biến tướng khó lường từ những web đen này, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, thậm chí xoá bỏ ngay các trang website kiểu này để tránh gây ra những hệ lụy không tốt trong dư luận xã hội.
Kim Ngưu