Người đàn ông 64 tuổi với 7 tiền án tiền sự vẫn đi trộm cắp

Google News

(Kiến Thức) - Dù tuổi đã cao và từng có 5 tiền án, 2 tiền sự nhưng Trương Phúc Thịnh (SN 1956, trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) vẫn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can với Trương Phúc Thịnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Dù tuổi đã cao và từng có 5 tiền án, 2 tiền sự nhưng Thịnh vẫn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, dothiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Thịnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra công an quận Long Biên đã khai thác mở rộng làm rõ hành vi đối tượng Trương Phúc Thịnh thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Long Biên.
Khoảng 9h15 ngày 3/8, Thịnh điều khiển xe máy Atila BKS: 29V7-1657 đến cửa hàng điện máy Thiện Quang địa chỉ: số 48 ngõ 102 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội quan sát thấy chị Đào Thị Phương Th. (SN 1994, trú phường Giang Biên, là nhân viên bán hàng đang bán hàng) để 1 chiếc điện thoại di động Nokia 7 plus trên bàn làm việc.
Nguoi dan ong 64 tuoi voi 7 tien an tien su van di trom cap
Đối tượng Trương Phúc Thịnh  tại cơ quan Công an. 
Thịnh đóng giả khách mua hàng và lợi dụng lúc chị Th. không chú ý đã trộm chiếc điện thoại trên. Sau đó, Thịnh điều khiển xe máy đến chỗ vắng người tháo sim rồi cất điện thoại vừa trộm cắp vào cốp xe. Sau khi trộm cắp được chiếc điện thoại Nokia nói trên, khoảng 10h cùng ngày Thịnh tiếp tục điều khiển xe máy nói trên đến cửa hàng thiết bị vệ sinh ở số 37 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang để trộm cắp tài sản.
Với thủ đoạn dùng xe máy đi trên đường quan sát các cửa hàng thấy có một nhân viên bán hàng thì Thịnh sẽ đi vào giả vờ hỏi mua đồ rồi quan sát xem có tài sản gì dễ lấy. Tiếp đó, Thịnh lợi dụng lúc các nhân viên đó không chú ý Thịnh sẽ trộm cắp tài sản sau đó bỏ đi luôn. Bằng thủ đoạn trên Thịnh đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Long Biên như tình tiết nêu trên.
Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Trương Phúc Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án, và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trương Phúc Thịnh về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, điều 173 Bộ luật hình sự.
Trong số các điện thoại đã thu giữ nói trên, Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên hiện chưa xác định được người bị hại của chiếc điện thoại Iphone 6 plus màu xám. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Quận Long Biên tìm người bị hại đối với chiếc điện thoại nói trên. Nếu ai là chủ nhân của chiếc điện thoại trên xin liên lạc Cơ quan cảnh sát điều tra theo số điện thoại 0692198350 hoặc 0986785995 (Cán bộ thụ lý - Nguyễn Phương Đông).
Hiện vụ 7 tiền án tiền sự vẫn đi trộm cắp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ
>>> Xem thêm video: Trộm cắp tài sản gia tăng vì sự chủ quan của gia chủ

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt