Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sạch ở Hải Dương liệu có sạch?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều nguồn xả thải ra các con sông Thái Bình khiến nước sông bị ô nhiễm. Đáng nói, chính nguồn nước sông lại là đầu vào của nhà máy xử lý nước sạch cung cấp cho người dân Hải Dương. Vậy, nguồn nước đầu vào liệu có đảm bảo? 

Trăm nguồn thải đổ ra sông Thái Bình
Sông Thái Bình – đoạn qua TP Hải Dương từ năm 2017 đến nay được UBND tỉnh Hải Dương cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương khai thác nguồn nước mặt để xử lý, cung cấp nước sạch cho nhân dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tuy nhiên, thời gian qua, có hàng trăm nguồn nước xả thải đổ ra sông Thái Bình từ hoạt động kinh doanh sản xuất của các công ty trên địa bàn thành phố Hải Dương, bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu thải từ tàu thuyền, nước xả thải sinh hoạt của các khu dân cư…dẫn đến khiến nguồn nước đầu vào để sản xuất nước sạch của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có nguy cơ bị ô nhiễm.
PV Kiến Thức đã khảo sát tại đoạn sông Thái Bình qua địa phận thành phố Hải Dương tại 2 khu vực hút nước từ sông Thái Bình phục vụ cho 3 nhà máy sản xuất nước sạch gồm nhà máy nước Cẩm Thượng, Nhà máy sản xuất nước sạch số 1 và số 5 (thuộc phường Cẩm Thượng và phường Việt Hoà, TP Hải Dương) có tổng công suất 125.000 m3/ngày đêm, sản xuất nước phục vụ trên 50% dân số toàn tỉnh.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?
 Nhà máy nước sạch khai thác nguồn nước mặt sông Thái Bình cung cấp cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trong hành lang vùng bảo hộ chưa đầy tới 50m có những bãi kinh doanh vật liệu xây dựng đang hoạt động rầm rộ. Nhiều tàu thuyền neo đậu tùy tiện, đôi khi đỗ sát cửa hút nước, xả dầu nhớt xuống sông khiến mặt sông nổi váng dầu.
Tiếp tực đi về phía khu vực thượng ngồn khoảng 300 m, là cống xả nước thải qua đê của phường Cẩm Thượng có mùi tanh và hôi thối, đang chảy trực tiếp ra sông. Đây cũng là khu vực ô nhiễm nhất tại khúc sông này.
Cũng vi phạm tương tự, khu vực thượng nguồn, hạ nguồn Nhà máy nước số 2, thị trấn Kinh Môn bị các lò vôi bao phủ. Trên thượng nguồn là hàng chục cơ sở kinh doanh than, quặng thép, quặng kẽm, bột đá và khu sản xuất thép của Tập đoàn Hoà Phát…Trời mưa lớn, nước than, nước quặng chảy xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước đầu vào.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-2
 Tuy nhiên hàng ngày khúc sông này có quá nhiều nguồn xả có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt.
Điểm hút nước đầu vào của Nhà máy nước thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, thuộc sông Kinh Môn, Nhà máy nước sạch Thanh Miện thuộc sông Luộc cũng bị hàng chục điểm kinh doanh than, trồng rau, phun thuốc bảo vệ thực vật đã làm tăng sự ô nhiễm nguồn nước.
Kiến nghị không được xử lý, nguy cơ ô nhiễm đáng lo ngại
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Minh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho biết, ngày 9/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT (Thông tư 24), quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, có hiệu lực từ 26/10/2016.
“Chiếu theo thông tư 24, hầu hết các cơ sở sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh Hải Dương có phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt sử dụng nước mặt trên các tuyến sông là 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu so với điểm hút nước. Riêng khu vực lấy nước đầu vào từ sông Thái Bình phục vụ sản xuất nước sạch ở TP Hải Dương, vùng bảo vệ tới 1.000 m về phía thượng lưu, 200 m về phía hạ lưu”, ông Cường cho biết.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-3
 Váng dầu nổi trên mặt sông.
Ông Phạm Minh Cường cho hay, thời gian qua, Công ty đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, lực lượng quản lý đường thuỷ nội địa và các địa phương sở tại xây dựng phương án, khoanh định và thực hiện việc cắm mốc, đặt biển báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc phạm vi công trình của mình.
Tuy nhiên, trên thực tế, các bến bãi lại được cấp phép hoạt động quá gần, nước thải từ các nhà máy, khu dân cư lại được xả vào khu vực vùng bảo hộ khiến nguồn nước đầu vào các nhà máy đang bị ô nhiễm gây khó khăn trong công tác xử lý nước sạch.
Để bảo vệ nguồn nước đầu vào cho các nhà máy sản xuất nước sạch, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương và các sở ban ngành rà soát các công trình cấp phép nằm trong hành lang bảo vệ từ đó có phương án di rời và có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả thải tràn lan gây ô nhiễm như thời gian qua.
Những hình ảnh PV ghi nhận thực tế về các nguồn xả ra sông Thái Bình có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt:
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-4
 Nhà máy bơm nước từ sông Thái Bình làm nguồn xử lý lấy nước sinh hoạt phục vụ người dân.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-5
 Nước nguồn đầu vào đục ngàu.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-6
Mương dẫn nước thải từ nhà máy, khu dân cư trên địa bàn TP Hải Dương đổ thẳng ra sông Thái Bình, gần nơi nhà máy nước sạch lấy nguồn nước đầu vào.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-7
Nước thải ô nhiễm. 
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-8
 Nguồn ô nhiễm còn đến từ các tàu thuyền cập bãi đổ cát ngay cạnh nhà máy bơm nước đầu vào.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-9
 Hàng ngày hàng chục chuyến tàu dừng đỗ để chuyển vật liệu xây dựng lên bến bãi.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-10
 Ngay sát cửa nhà máy bơm.
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-11
Dù đã đặt dây phao ngăn váng xăng dầu. 
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-12
Ngay trước cửa khu vực dẫn nước vào nhà máy bơm nước... 
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-13
Tuy nhiên cũng khó ngăn được lượng váng dầu chảy vào nhà máy bơm nước. 
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-14
Theo quy định, vùng bảo vệ tới 1.000 m về phía thượng lưu, 200 m về phía hạ lưu. 
Nguon nuoc dau vao nha may nuoc sach o Hai Duong lieu co sach?-Hinh-15
Tuy nhiên, ngay bên cạnh nhà máy bơm nguồn nước đầu vào lên nhà máy xử lý nước sạch, tình trạng bến bãi vật liệu chất cao như núi, vi phạm nghiêm trọng vùng bảo vệ.
Kiến Thức tiếp tục thông tin.
Hải Ninh