Nhân viên nhà hàng đâm chết đồng nghiệp rồi cắt cổ tay tự sát

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng đã dùng dao đâm đồng nghiệp dẫn đến tử vong. Sau đó đối tượng này dùng dao cắt tay để tự sát. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ trọng án này.

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà hàng Vũ Lập (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vào rạng sáng ngày 15/8 khiến 2 người tử vong.
Thông tin ban đầu vụ án, một lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền cho biết, khoảng 3h sáng ngày 15/8, do mâu thuẫn cá nhân, hai nhân viên nhà hàng Vũ Lập tên Hoàng (SN 1995) và Cường (SN 2004) xảy ra mâu thuẫn.
Nhan vien nha hang dam chet dong nghiep roi cat co tay tu sat
 Nơi xảy ra vụ việc.
Bất ngờ, trong quá trình xô xát, nam thanh niên tên Hoàng (SN 1995) cầm dao đâm chết đồng nghiệp. Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào ngõ 18 đường Ngô Quyền, chạy lên cầu thang tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ rồi cắt tay tự sát. Đến khoảng hơn 5h sáng, người dân phát hiện Hoàng nằm gục tại đây.
Ngay sau khi xảy ra sự việc Hoàng đâm chết đồng nghiệp, người dân đã đưa cả Hoàng và Cường đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong. Cơ quan công an xác định sau khi đâm đồng nghiệp, Hoàng đã cắt mạch máu ở tay để tự sát.
Nhan vien nha hang dam chet dong nghiep roi cat co tay tu sat-Hinh-2
Nơi đối tượng Hoàng cắt tay tự sát. 
Hiện nay, các lực lượng chức năng của địa phương, Công an quận Ngô Quyền và Công an TP Hải Phòng đang có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Kiến Thức tiếp tục thông tin.
>>> Xem thêm video: Bắt giữ đối tượng giết người cướp taxi
 

Hải Ninh