Ô nhiễm nghiêm trọng từ khu công nghiệp ở Quảng Ngãi

Google News

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Quảng Phú ở Quảng Ngãi kéo dài nhiều năm nay, rất nhiều người dân sống xung quanh bị bệnh

Hơn chục năm qua, người dân sống quanh Khu công nghiệp Quảng Phú, TP Quảng Ngãi sống chung với môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân đã nhiều lần kêu cứu nhưng tình trạng này vẫn chưa giải quyết triệt để.
Hơn một tháng nay, tuyến kênh Tư Nghĩa, chảy qua khu dân cư Điền Chánh Trung, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chuyển màu đen ngòm, hôi thối. Nhiều đoạn cá chết nổi trắng xóa, bốc mùi tanh nồng. Bức xúc trước tình trạng này, nhiều hộ dân đã thuê xe đổ đất xuống kênh chặn dòng.
Ông Huỳnh Ngọc Hải, ở xã Nghĩa Điền cho biết, tuyến kênh Tư Nghĩa bị ô nhiễm nặng do nguồn nước thải từ các nhà máy trong Khu công nghiệp Quảng Phú: "Dân quá bức xúc nên mới đắp ngăn dòng không cho nước xả thải ngoài kia vào nữa. Nước tràn vào hôi thối. Bây giờ toàn bộ giếng nước của dân ở đây không dùng được. 12 năm nay, dân không làm ăn gì được, kể cả cỏ cũng không dám cắt cho trâu bò ăn."
Ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.
O nhiem nghiem trong tu khu cong nghiep o Quang Ngai
Nước thải từ Khu công nghiệp Quảng Phú chảy ra kênh bốc mùi hôi thối.
"Đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết giúp cho dân xử lý vấn đề ô nhiễm. Thứ nhất là nguồn nước gây ảnh hưởng đến việc gieo sạ của cánh đồng Bàu Nát. Thứ hai là ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, sinh hoạt của bà con. Mong rằng các sở, ban, ngành vào cuộc giúp địa phương giải quyết sớm để bà con yên tâm", ông Lâm nói.
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Quảng Phú kéo dài nhiều năm nay. Hàng trăm hộ dân sống gần khu vực này luôn đóng kín cửa vì không chịu nổi mùi hôi. Nước thải từ miệng cống khu công nghiệp chảy thẳng ra kênh có màu đen ngòm, mùi hôi nồng nặc.
Rất nhiều người dân bị viêm xoang, viêm phổi, nhức đầu... Theo bà Nguyễn Thị Xí, tổ 23, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi thì người dân đã nhiều lần ngăn cản, không cho các phương tiện vào ra khu công nghiệp: "Dân ở đây chịu hết nổi rồi. Gần sáng, khoảng từ 4h đến 6h bắt đầu hôi thối. Chiều tối chập choạng đến 7, 8h tối rất hôi thối."
Khu công nghiệp Quảng Phú có hơn 30 nhà máy hoạt động, trong đó có nhiều nhà máy chế biến thủy sản. Trạm xử lý nước thải ở đây đang trong tình trạng quá tải.
UBND thành phố Quảng Ngãi đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị tạm dừng một số cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời đầu tư nâng cấp trạm xử lý nước thải.
Ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), đơn vị quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú cho biết: "Về tiêu chuẩn xả thải đầu vào, hiện nay một số doanh nghiệp xử lý xả thải đầu vào chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đó là nguyên nhân gây ảnh hưởng mùi hôi. Nguyên nhân thứ hai, đang là mùa hải sản, tháng 4,5,6 là mùa hải sản nên sản lượng chế biến của các nhà máy tăng lên rất nhiều nên càng gia tăng mùi hôi trong giai đoạn hiện nay".
Theo Vinh Thông / VOV