Phó chủ tịch phường lãnh án vì tham 5 triệu đồng

Google News

Lưu gợi ý ông T. hỗ trợ tiền cho đội bóng của phường rồi nhận 5 triệu đồng của người này bỏ túi riêng.
 
 

TAND TP Cà Mau (Cà Mau) vừa tuyên phạt chín tháng tù đối với ông Diệp Tấn Lưu (cựu phó chủ tịch phường 9, TP Cà Mau) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pho chu tich phuong lanh an vi tham 5 trieu dong
Tòa án vừa tuyên ông Lưu chín tháng tù. Ảnh: TRẦN VŨ
Theo hồ sơ, tháng 10-2017, ông T., người dân trên địa bàn phường 9, TP Cà Mau đến UBND phường này xin giấy xác nhận sửa chữa nhà. Ông Lưu không có chức trách ký xác nhận nhưng vẫn ký xác nhận tình trạng nhà hư hỏng, cần sửa chữa cho ông T.
Quá trình ký xác nhận, ông Lưu gợi ý ông T. hỗ trợ tiền cho đội bóng của phường. Một tuần sau, ông T. đem 5 triệu đồng đến đưa cho ông Lưu.
Vài tháng sau ông T. bị cán bộ phường lập biên bản vì làm nhà trái phép. Chuyện vỡ lở, ông Lưu mang tiền đến trả lại cho ông T., nói rằng đội bóng giảm người nên xài không hết nên trả lại.
Tuy nhiên, hành vi của ông Lưu đã bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tháng 9-2019, ông Lưu bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó ông Lưu đã bị cách chức phó chủ tịch phường vì hành vi trên.
Theo Trần Vũ/Plo