Phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng tài sản của vợ chồng Vũ Nhôm

Google News

(Kiến Thức) - Việc phong tỏa tài sản của vợ chồng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án “cố ý làm trái” và “lạm dụng chức vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, TP Đà Nẵng đã giao cho Văn phòng đăng ký đất đai TP và các tổ chức công chứng tiến hành phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
Nguồn tin cũng cho hay, việc phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á theo quyết định khởi tố vụ án ngày 9/12/2016 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Nhà của Vũ Nhôm ở Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ngoài ra, mới đây văn phòng UBND TP Đà Nẵng phát đi thông báo giao nhiều sở ban ngành TP làm thủ tục pháp lý thu hồi dự án Nhà hàng Bến du thuyền của Vũ Nhôm nằm ở phía nam cảng Sông Hàn.
Dự án nhà hàng bến du thuyền được UBND TP Đà Nẵng quyết định phê duyệt cho công ty I.V.C của Vũ Nhôm thuê đất vào năm 2015 với tổng diện tích gần 3.000m2 (trong đó hơn 1.600 m2 đất, hơn 1.300m2 đất có mặt nước), thời hạn sử dụng đất lên tới 50 năm.
Đến năm 2016, UBND TP tiếp tục có quyết định điều chỉnh diện tích thuê đất từ 3.000m2 lên tới 4.082m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, diện tích đất có mặt nước là hơn 1.900m2).
Trước đó, ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can. Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28/12/2017 do vi phạm Đạo Luật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.
Ngày 4/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Sau đó vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.
Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Liên quan tới vụ án Vũ Nhôm, hàng loạt cựu quan chức của TP Đà Nẵng (như nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến) hay các lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á (như ông Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongA Bank) đều đã bị khởi tố.
P.H (tổng hợp)