Sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe: Sở Y tế Bình Phước nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Y. (sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe đang gây xôn xao) để làm rõ việc Trạm Y tế xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) chuyển lên tuyến trên đúng hay sai.

Ngày 20/8, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tài xế Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi; ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) bỏ rơi sản phụ Y. (SN 1987) giữa đường khiến chị này phải sinh bên vệ đường và cháu bé tử vong sau đó.

“Hiện chúng tôi đang xem xét lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của sản phụ Y. (sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe đang gây xôn xao) để xem xét việc Trạm Y tế xã Thống Nhất chuyển lên tuyến trên đúng hay sai”, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước nói.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Giới - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thống Nhất cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc kíp trực Trạm Y tế xã Thống Nhất có 2 người. Khi vợ chồng sản phụ Y. vào tới trạm y tế, vì thấy sản phụ có bị suy tim thai, hô hấp nên kíp trực đề nghị chuyển ngay sản phụ lên tuyến trên.

Tuy nhiên, khoảng một thời gian sau thì nhân viên trạm y tế nhận được điện thoại của gia đình nói rằng sản phụ Y. đã sinh giữa đường. Khi nhân viên mang dụng cụ tới nơi thì phát hiện thai nhi đã tử vong.

San phu sap sinh bi tai xe duoi xuong xe: So Y te Binh Phuoc noi gi?
 Cháu bé vừa chào đời đã tử vong.

Ông Giới cho biết thêm, đây là lần mang thai thứ hai của sản phụ. Lần trước đó, sản phụ cũng đã sinh non khi thai tới tháng thứ 7.

Trước đó, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết đang điều tra vụ tài xế ô tô bỏ rơi sản phụ trở dạ sinh non xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai tài xế Nguyễn Đắc Nhạc (46 tuổi, ngụ thôn 8, xã Thống Nhất) và anh Ma Đình Sắc (32 tuổi, chồng sản phụ, ngụ thôn 9, xã Thống Nhất).

Theo nội dung vụ việc, khoảng 6h ngày 17/8, chị Y. có dấu hiệu động thai nên thuê ông Nguyễn Đức Nhạc (SN 1973, ngụ xã Thống Nhất) lái xe Innova chở đến bệnh viện với giá 750.000 đồng.

Khi đến Trạm Y tế xã Thống Nhất do thiếu trang thiết bị, máy móc hỗ trợ sinh nên các y bác sĩ yêu cầu chuyển chị Y. lên tuyến trên.

Chạy được 5km đến thôn 7,  xã Thống Nhất, chị Y. chuyển dạ nên chồng chị Y. năn nỉ chở đi TP. Đồng Xoài và được ông Nhạc đồng ý.

Khi xe di chuyển được khoảng 3km, thấy chị Y. đau bụng dữ dội, ông Nhạc bất ngờ quay đầu xe lại hướng về ngã tư xã Thống Nhất, yêu cầu chồng chị Y. lấy đồ đạc, trải áo mưa xuống đường rồi lái xe về nhà.

Chị Y. sinh non bé trai khi thai được 7 tháng bên vệ đường và tử vong sau đó. Chị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để theo dõi và điều trị.

Viết Dũng