Tài xế lái xe tiền tỷ mang biển đỏ giả là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe tiền tỷ mang biển đỏ giả ở Cần Thơ là Lâm Nguyễn Cao M. (33 tuổi, ngụ tại TP HCM). Biển đỏ TM 23-66 hiện được cấp cho một chiếc Mitsubishi đời cũ thuộc Cục Quân huấn.

Trả lời báo chí về thông tin xe tiền tỷ mang biển đỏ đang gây xôn xao dự luận, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết: “Chiếc xe này mang biển số giả. Công an Cần Thơ đã xác minh ở Cục xe máy của Bộ Quốc phòng. Biển số này không đăng ký cho bất kỳ chiếc xe Mercedes nào”.
Tai xe lai xe tien ty mang bien do gia la ai?
 Chiếc xe Mercedes-Benz G55 AMG mang biển kiểm soát TM23-66 lưu thông ở Cần Thơ. Ảnh: Tiền Phong.
Theo tờ VTC, ngày 9/8, ngay khi tiếp nhận thông tin về chiếc xe nói trên Công an TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Điều tra hình sự Quân khu 9 (QK9) nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Thời điểm phát hiện, chiếc xe Mercedes Benz G55 AMZ gắn biển đỏ giả nằm trong bãi xe nhà hàng Trường Giang (143 Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển chiếc xe là Lâm Nguyễn Cao M. (33 tuổi, ngụ tại TP HCM).
Chiếc ô tô được tài xế M., lái trên đường 30/4, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vào trưa ngày 7/8. Đến chiều ngày 8/8, anh ta thuê khách sạn trong khuôn viên nhà hàng Trường Giang để nghỉ ngơi và cho xe đậu vào góc khuất có mái che rồi lấy bạt trùm kín, sau đó gỡ bỏ biển số xe cùng các ký hiệu trên xe.
Tuy nhiên khi cơ quan chức năng liên hệ làm việc thì tài xế xe "khủng" gắn biển đỏ giả thể hiện thái độ bất hợp tác, anh ta không quay về khách sạn. Công an sau đó đã lập biên bản vắng mặt, có sự chứng kiến của lực lượng Điều tra Quân khu 9.
“Biển đỏ TM 23-66 đã được cấp cho một chiếc xe Mitsubishi đời cũ thuộc Cục Quân huấn nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam”, nguồn tin của tờ VTC cho hay.
Khánh Hoài (tổng hợp)