Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai bị tạm giam

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc xảy ra ở trường THCS số 2 Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai đã bị cơ quan công an tạm giữ khẩn cấp.

Sáng 24/4, ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, công an huyện đã thực hiện lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Anh - giáo viên trường THCS số 2 Thượng Hà, là thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai 3 tháng.
"Hiện tại, cơ quan chức năng đã cùng gia đình cháu H. đưa cháu xuống Hà Nội để xét nghiệm. Nếu kết quả ADN của thầy giáo trùng khớp với thai nhi theo kết luận điều tra, chắc chắn sẽ phải khởi tố theo quy định pháp luật" - ông Khải khẳng định.
Thay giao lam nu sinh lop 8 mang thai o Lao Cai bi tam giam
Cơ quan chức năng đang giám định ADN để xác định thầy giáo Việt Anh có phải bố của cháu bé mà nữ sinh lớp 8 đang mang thai không? 
Chủ tịch huyện Bảo Yên cho biết thêm, thầy Việt Anh từ khi về công tác tại địa phương chưa có điều tiếng gì, lại là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Sự việc xảy ra khiến chính quyền địa phương, đồng nghiệp bàng hoàng. 
"Thầy Việt Anh cũng đã có vợ, 2 vợ chồng đều là giáo viên. Trước sự việc vừa qua (thầy giáo quan hệ tình dục làm học sinh mang thai - PV) thì trên địa bàn chưa xảy ra vụ việc tương tự trước đó." - ông Khải nói. 
Liên quan đến vụ việc, ngày 23/4, Nguyễn Việt Anh đã bị huyện đình chỉ công tác 30 ngày sau khi nhận được thông tin giáo viên này có hành vi xâm hại tỉnh dục học sinh lớp 8 ở trường THCS số 2 Thượng Hà. 
Ông Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Thượng Hà đánh giá đối tượng Việt Anh là người hiền lành, năng nổ, sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ. Thậm chí được nhiều người quý mến vì hay giúp đỡ đồng nghiệp trong trường.
"Giáo viên Việt Anh (SN 1983) trước khi chuyển về trường năm 2010, phụ trách môn tin học thì công tác ở huyện Bắc Hà (Lào Cai). Hiện vợ anh này vẫn đang công tác tại một trường THCS tại huyện Bắc Hà. Cũng theo ông Hải, gia đình Việt Anh này có truyền thống làm giáo viên" - ông Hải nói.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Đặng Xuân Phong đã lập tức yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên tổ chức họp khẩn để xử lý vụ việc ngay sau khi báo chí đăng tải vụ việc thầy giáo ép nữ sinh lớp 8 quan hệ tình dục đến mang thai.
Ông Hoàng Đình Chinh - Trưởng Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết thêm, tại cơ quan công an, cháu H. khai bị thầy giáo cưỡng bức nhiều lần, làm cháu mang thai. Cụ thể, cháu H. bị thầy giáo ép quan hệ từ năm 11 tuổi.
Trước đó, gia đình em H.T.H, 13 tuổi, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hiện là học sinh lớp 8 của Trường THCS xã Thượng Hà tố cáo thầy giáo Nguyễn Việt Anh có hành vi “hiếp dâm”. Theo đó, thầy giáo này đã mua cho em H. một điện thoại thông minh hiệu OPPO để làm phương tiện liên lạc. Sau đó, thầy giáo nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục làm em H. có thai.
Ngày 22/4, gia đình nhận thấy em H có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý nên tra hỏi. Nhiều lần gặng hỏi, H đã nói ra toàn bộ vụ việc. H khai thầy giáo doạ không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Gia đình đã đưa H. đi siêu âm và phát hiện đang mang thai 3 tháng.
Gia đình cho biết, thầy giáo Việt Anh đã thừa nhận hành vi và xin giải quyết bằng tình cảm bồi thường 300 triệu và không đưa ra pháp luật. Tuy nhiên gia đình bị hại không đồng ý.
Quý An