Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến: LHH Hải Phòng phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Google News

Tổng Thư ký VUSTA khẳng định LHH Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN.

Sáng 6/11, Hải Phòng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP Hải Phòng lần thứ 3 năm 2020 - 2021.
Tại buổi lễ, Ths Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho rằng, với vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trong nhiều năm qua, VUSTA từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, ghi nhận, biểu dương, khuyến khích các phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tong Thu ky Nguyen Quyet Chien: LHH Hai Phong phat huy suc sang tao cua doi ngu tri thuc
 Ths Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA.
Theo Tổng thư ký VUSTA, đối với TP Hải Phòng, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA được biết, trong những năm qua, nhân lực KHCN của Thành phố có sự phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, hình thành đội ngũ nhân lực KHCN có trình độ cao, có những chuyên gia đầu ngành ở một số lĩnh vực trọng điểm của Thành phố. Một số kết quả nghiên cứu trở thành luận cứ khoa học quan trọng trong hoạch định chính sách phát triển Thành phố. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn về quản lý đô thị, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, y dược và bảo vệ môi trường của Thành phố. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất và học tập của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đào tạo đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  thuật TP Hải Phòng ghi nhận và đề nghị UBND TP Hải Phòng xem xét, biểu dương và tôn vinh.
"Mặc dù trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với những kinh nghiệm đã 2 lần tổ chức hội thi, Ban Tổ chức hội thi đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức hội thi và đã nhận được 101 công trình/đề tài/giải pháp thuộc 6 lĩnh vực khác nhau, cao hơn nhiều so với 2 hội thi trước đó" - Ths Nguyễn Quyết Chiến nói và cho biết, Hội đồng khoa học chuyên ngành đã làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học để lựa chọn ra 42 công trình, giải pháp tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất được biểu dương, tôn vinh tại buổi Lễ trang trọng ngày hôm nay.
Theo Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến, VUSTA thông qua Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng tổ chức Hội thi ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và thành công hơn nữa.
Tong Thu ky Nguyen Quyet Chien: LHH Hai Phong phat huy suc sang tao cua doi ngu tri thuc-Hinh-2
 Các cá nhân nhận giải Hội thi.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Hải Phòng lần thứ 3 có 101 công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tổ chức, đơn vị, cá nhân ở các ngành, các cấp đăng ký tham gia với 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; Y dược; Giáo dục đào tạo.
Căn cứ thể lệ Hội thi và kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo chuyên môn, thành phố trao tặng giải thưởng cho 42 công trình, giải pháp; trong đó có 06 giải nhất, 06 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích.
Các công trình, giải pháp đạt giải đều có tính mới, khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội. 06 giải nhất là các công trình, giải pháp tiêu biểu được Hội đồng giám khảo đánh giá cao, gồm: “Giải pháp ứng dụng công nghệ đèn LED” của nhóm tác giả Viện nghiên cứu Hải sản; “Nghiên cứu hướng dẫn giải pháp bảo quản thịt tươi bằng dung dịch cao chiết keo ong và tinh chất là chè xanh cho học sinh khối 8-9” của Thạc sĩ Lê Thúy Hạnh (Trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân); “Ứng dụng phương pháp truyền ối điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng” của nhóm tác giả PGS.TS Vũ Văn Tâm và Bác sỹ chuyên khoa II Dương Thọ Quỳnh Hương (Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng); “Ứng dụng bệnh án điện tử trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng” của nhóm tác giả Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng; “Nghiên cứu chế tạo áo trục tàu thủy trên cơ sở hợp kim đồng nhôm có cơ tính tổng hợp cao, khả năng chống ăn mòn tốt” của nhóm tác PGS.TS Nguyễn Nam Dương và TS Vũ Anh Tuấn (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam); “Chế tạo, thử nghiệm cụm thiết thẩm đa năng áp dụng trong việc chế tạo các chi tiết đòi hỏi độ bền cao của xe nâng và cần cẩu sử dụng tại cảng, nhằm giảm giá thành và nội địa hóa sản phẩm” của tác giả Nguyễn Lan Hương (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
Phát biểu tại Lễ tổng kết trao giải, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Lễ tổng kết và trao giải thưởng nhằm tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các cá nhân, tổ chức có những sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, đồng thời chọn ra những cá nhân, tổ chức xuất sắc để tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cá nhân, tổ chức đã đạt được giải thưởng năm nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Hiểu Lam