TP HCM: Công an đang truy tìm nữ giám đốc Công ty Thạnh Hưng

Google News

Sau khi ký hợp đồng và được Công ty Vân Long Thủy, nữ giám đốc đã ôm 6,2 tỉ đồng rời khỏi địa phương, bỏ đi đâu không rõ, hiện đang bị công an truy tìm.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đang giải quyết tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Thống Nhất Em (Giám đốc Công ty Vân Long Thủy, trụ sở tại quận Bình Thạnh TP HCM) về việc bị đối tác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Thống Nhất Em và bà Nguyễn Thị Hỷ Nhàn (Giám đốc Công ty Thạnh Hưng, trụ sở tại quận Tân Phú) ký một số hợp đồng mua bán hàng hóa là kẹo, kem, thạch rau câu.
Sau khi ký kết hợp đồng, bà Nhàn thông báo với ông Em rằng đã mua hàng từ Công ty TNHH Thương mại S.; đồng thời cung cấp các bảng kế hoạch đặt hàng, giấy báo nhận hàng của Công ty S. để yêu cầu ông Em thanh toán toàn bộ giá trị theo hợp đồng đã ký kết.
Do tin tưởng đối tác là bà Nhàn nên ông Em đã chuyển tổng cộng 6,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bà Nhàn không giao hàng theo thỏa thuận cho Công ty Vân Long Thủy, chiếm đoạt tiền của đối tác.
Kết quả xác minh cho thấy bà Nguyễn Thị Hỷ Nhàn đã rời khỏi nơi cư ngụ ở phường Hiệp Thành, quận 12 TP HCM, đi đâu không rõ.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu bà Nhàn liên hệ điều tra viên Đào Thanh Tùng, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14 Quận 10, số điện thoại 0888245678 để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ việc.
Theo Phạm Dũng/ Người lao động