Trước khi giết ông 70 tuổi, nghi phạm đánh bố, đuổi mẹ ra khỏi nhà

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi đánh chết ông Sơn (gần 70 tuổi, thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bằng tuýp sắt, Hòa đã đánh bố nhập viện, đuổi mẹ ra khỏi nhà.

2 ngày sau vụ án cụ ông gần 70 tuổi đi xe máy bất ngờ bị hàng xóm dùng gậy đánh chết, người dân thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đi đâu, người dân cũng xì xầm bàn tán. Ngôi làng quê yên bình bỗng chốc bị xé toang bởi vụ thảm án không ai ngờ tới.

Nạn nhân là ông Nguyễn Trường Sơn (67 tuổi), còn kẻ ra tay thủ ác là Đặng Văn Hòa (30 tuổi).

Truoc khi giet ong 70 tuoi, nghi pham danh bo, duoi me ra khoi nha
Con đường nơi xảy ra vụ ông 70 tuổi bị đánh chết.
Chỉ ra con đường nơi xảy ra vụ án mạng, bà Trần Thị Sang (54 tuổi, người thôn Vĩnh Khang, sống gần nhà nghi phạm) run rẩy, sau khi anh Hòa đánh chết ông Sơn, đến nay, bà vẫn còn ghê sợ và chưa dám đi ra khu vực hiện trường.
Bà Sang kể lại, khoảng 16h30 chiều 9/10, ông Sơn điều khiển xe máy đi trên đường nội thôn Vĩnh Khang thì bất ngờ bị Hòa dùng vật cứng tấn công, cả người và xe máy đổ xuống đường. Chưa dừng lại, Hòa vào nhà lấy 1 thanh tuýp sắt ra vụt liên tiếp vào đầu, vào người ông Sơn.
Truoc khi giet ong 70 tuoi, nghi pham danh bo, duoi me ra khoi nha-Hinh-2
Bà Sang bàng hoàng kể lại sự việc. 

Thời điểm xảy ra sự việc, rất đông người làng phát hiện và chạy ra chứng kiến. Thế nhưng không ai dám vào can ngăn vì Hòa rất hung hãn. Ông Sơn bị đánh nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Bà Sang chia sẻ, trước giờ Hòa là người sống điềm đạm, tu chí làm ăn và đã lập gia đình. Vợ chồng Hòa có 1 đứa con 3 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh nên gia đình khá vất vả. “Nhưng được cái vợ chồng rất tu chí làm ăn” – bà Sang nói.

Nhận định về nguyên nhân Hòa đánh chết ông Sơn, bà Sang cho biết, mấy tháng trước, gia đình phát hiện Hòa bị bệnh tâm thần nên đã đưa đi khám và cho vào trung tâm để chữa bệnh và mới về nhà thời gian gần đây. Trước hôm gây án, Hòa cũng đánh bố nhập viện và đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Truoc khi giet ong 70 tuoi, nghi pham danh bo, duoi me ra khoi nha-Hinh-3
Người dân chưa hết bàng hoàng kể lại sự vệc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đặng Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Vân Nam xác nhận nghi phạm Hoà bị bệnh thần kinh.

Bà Anh (thôn Vĩnh Khang), người chứng kiến sự việc kể lại, hôm xảy ra sự việc (9/10), Hòa dùng vật gì đó đập tường bao của gia đình bà. Đúng lúc này, ông Sơn đi xe máy qua thì bị Hòa tấn công.

Bà Nhâm, nhà gần hiện trường buồn rầu: “Trong lúc Hòa đánh ông Sơn, mọi người hô hoán nhau ra đông lắm nhưng chỉ đứng từ xa nhìn vào chứ không ai dám vào can vì hắn hung hãn quá.

Hòa còn cầm cả búa trên tay nữa, mọi người đứng ngoài ai cũng run sợ. Nó đánh xong nó còn về nhà lấy gậy ra đánh tiếp mãi mới dừng tay, dã man lắm”.

Người dân trong làng cho biết, ông Sơn thường hay đi xe máy dạo chơi trong xóm, hôm đó không may đi qua đúng lúc gặp Hòa lên cơn thần kinh nên bị giết hại.

Truoc khi giet ong 70 tuoi, nghi pham danh bo, duoi me ra khoi nha-Hinh-4
Hiện người thân nạn nhân đang chuẩn bị tiến hành tang lễ tiễn đưa ông Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, trưa ngày (10/10), gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ ông 70 tuổi bị đánh chết khi đi xe máy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Quang Thịnh