Vợ thay chồng đứng ra “bao thầu” đường dây mua bán ma túy

Google News

Nguyễn Thị Thu Cúc (Sn 1991), sống như vợ chồng với ông trùm đường dây ma túy liên tỉnh tại Tây Ninh. Khi đức ông chồng bị bắt, Thu Cúc đã thay chồng đứng ra “bao thầu” đường dây ma túy này.

Báo Công an TP HCM đưa tin, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1991), ngụ Ninh Đức, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh; Võ Hoàng Phú Em (SN 1988), ngụ Ninh Phú, Bàu Năng, Dương Minh Châu về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.
Vo thay chong dung ra “bao thau” duong day mua ban ma tuy
Võ Hoàng Phú Em và Nguyễn Thị Thu Cúc: Nguồn báo Công an TP HCM 
Thu Cúc chính là “vợ” của Võ Thanh Tuấn (Sn 1988, ngụ Long Thành Nam, Hòa Thành), ông trùm của đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Nguyễn Thanh Tuấn bị bắt giữ vào cuối tháng 8/2018. Sau khi “chồng” bị bắt, Thu Cúc vẫn tiếp tục duy trì đường dây ma túy này.
Trong khi đó, Võ Hoàng Phú Em là người nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Võ Hoàng Phú Em trở về gặp và hợp tác làm ăn cùng Võ Thanh Tuấn. Sau khi Tuấn bị bắt, Võ Hoàng Phú Em tiếp tục hợp tác cùng Thu Cúc – “Vợ” của Tuấn”.
Trước đó, lúc 23 giờ, ngày 9/9, tại nhà nghỉ T.K, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Thu Cúc đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 100 gam ma túy đá. Kết quả điều tra ban đầu Thu Cúc khai nhận số ma túy trên mua tại Bavet, Campuchia với giá 45 triệu đồng rồi đem về Việt Nam tiêu thụ.
Đến, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an phường Ninh Thạnh, bắt quả tang Võ Hoàng Phú Em đang tàng trữ 1 bịch ma túy đá tại khu vực Ninh Phước, Ninh Thạnh, TP Tây Ninh. Kết quả điều tra Võ Hoàng Phú Em khai nhận mua lại số ma túy trên của 1 người lạ với giá 25 triệu đồng chưa kịp cất giấu thì bị bắt.
Theo Hà Bắc/Báo Tổ Quốc