Vụ 2 nhóm giang hồ nổ súng ở Hà Đông: Tạm giữ hình sự 8 nghi can

Google News

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã tập trung trước tòa nhà chung cư tại quận Hà Đông rồi xô xát và nổ súng khiến 1 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự 8 nghi can liên quan tới vụ việc.

Ngày 7/4, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, vừa ra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan đến vụ án 2 nhóm giang hồ nổ súng ở Hà Đông khiến một người bị thương.
Trước đó, khoảng 21h45 ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên do Nguyễn Đức Anh (tức “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, đi trên 2 xe ô tô đến khu vực trước tòa nhà Hoàng Gia Tower hẹn Đỗ Hồng Thái (SN 1990, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) giải quyết mâu thuẫn.
Nguyễn Đức Anh lái xe ô tô Ford Ranger biển số: 29H173.76 và Nguyễn Hoài (SN 1997, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội là em xã hội của Đức Anh) lái xe ô tô hiệu Mazda.
Vu 2 nhom giang ho no sung o Ha Dong: Tam giu hinh su 8 nghi can
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip). 
Đúng hẹn, nhóm của Thái điều khiển 1 xe ô tô Huyndai, loại 9 chỗ chở 9 người gồm Nguyễn Anh Quân (SN 2002, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đỗ Như Nam (SN 2001), Đỗ Đức Thắng (SN 1996), Đỗ Hữu Tuấn (SN 2002), Đỗ Thạch Anh (SN 1994), Đỗ Tiến Lợi (SN 1973), cùng trú tại phường Phúc La; Nguyễn Đức Toàn (SN 1984), Nguyễn Hoàn (SN 1981), cùng trú tại phường Văn Quán, đều thuộc quận Hà Đông và Trương Đình Hoành (SN 1977, trú tại Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Vừa nhìn thấy nhau, hai bên đã điều khiển ô tô đâm vào nhau, đồng thời nhảy xuống lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, nhiều tiếng súng nổ phát ra từ phía nhóm người của Thái sử dụng.
Hậu quả khiến Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Một số đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ ngay sau đó, còn nhóm của Thái sau khi nổ súng đã bỏ lại xe ô tô tại địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh, Đỗ Văn Quỳnh, Nguyễn Hoài, Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Anh Quân, Đỗ Như Nam, Đỗ Hữu Tuấn, Đỗ Đức Thắng; thu giữ 1 súng bút, 3 xe ô tô (1 xe nhãn hiệu Huyndai Starex BKS 29H-173.76, 1 xe Mercedes C200 BKS 30F-202.38 và 1 xe For Ranger BKS 29H-173.76) cùng 1 búa và dao….
Hiện vụ 2 nhóm giang hồ nổ súng ở Hà Đông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Mời quý độc giả xem clip 2 nhóm giang hồ nổ súng ở Hà Đông khiến một người bị thương
 
Trung Vương