Xin làm quen bất thành, dùng dao chém nhập viện bạn trai của cô gái

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 14/7, Công an TP Đồng Hới cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý 4 đối tượng cố ý gây thương tích trên địa bàn, khiến 2 người bị thương.

Vụ dùng dao chém nhập viện bạn trai của cô gái xảy ra khoảng 00h20 ngày 11/7, tại Công viên Nhật Lệ thuộc TDP4, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới. Vào khoảng thời gian trên Lý Hoài Long (SN 1997) cùng với Trương Đình Thi (SN 2000) và chị Nguyễn Thị Sương (SN 2003) cùng trú tại Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch đang ngồi ở bãi cỏ, sau đó chị Sương tách nhóm ra ngồi ở ghế đá cách khoảng 10m.
Xin lam quen bat thanh, dung dao chem nhap vien ban trai cua co gai
Đối tượng Nguyễn Thành Long, Nguyễn Đức Minh. 
Ngay sau đó có một nhóm 4 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) tiến lại xin số điện thoại của Sương nhưng chị không đồng ý, thấy vậy hai người bạn của chị đứng dậy đưa chị về bãi cỏ.
Sau khi về lại bãi cỏ bất ngờ có 4 nam thanh niên lao vào, một người cầm dao chém Long, một người cầm gậy đánh Thi và hai người kéo Sương rồi lên 2 xe máy rời đi về hướng cầu Hải Thành.
Xin lam quen bat thanh, dung dao chem nhap vien ban trai cua co gai-Hinh-2
Đối tượng Lê Xuân Quang và Nguyễn Tiến Đạt.
Hậu quả Long bị đâm 1 nhát ở sau lưng bên phải, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Thi bị thương và xây xát ở một số bộ phận trên cơ thể. Công an TP Đồng Hới đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra và làm rõ 4 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001) và Lê Xuân Quang (SN 2003) cùng trú tại thôn 4, xã Lộc Ninh , TP. Đồng Hới; Nguyễn Thành Long (SN 2001) và Nguyễn Đức Minh (SN 2001) cùng trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.
Hiện vụ dùng dao chém nhập viện bạn trai của cô gái đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: 20 côn đồ vác mã tấu vào viện chém người

Nguồn: VTC 14.

Gia Đạt