Giật mình vì tác hại của nước ngọt có ga

Google News

(Kiến Thức) - Nghiên cứu này của các nhà khoa học khiến không ít người tiêu dùng phải giật mình.

Uống nước ngọt có ga có thể khiến cơ thể bị lão hóa nhanh như việc hút thuốc lá, nghiên cứu này của các nhà khoa học khiến không ít người tiêu dùng phải giật mình. Thực tế, tác hại của nước ngọt có ga chỉ xảy ra khi dùng thường xuyên hằng ngày với số lượng lớn.
Mỗi ngày uống 240ml già nhanh hơn 1,9 tuổi
Mới đây, GS Elissa Epel thuộc trường Đại học California (Mỹ) đã công bố một nghiên cứu uống nước ngọt có ga trong thời gian dài sẽ làm cơ thể lão hóa nhanh như việc hút thuốc lá. Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian 14 năm trên 5.309 người trưởng thành cho thấy, lượng đường cao được hấp thụ qua việc uống nước ngọt có ga là tác nhân gây lão hóa cơ thể, tốc độ lão hóa tương đương với tác hại gây ra do hút thuốc lá. Trung bình mỗi ngày một người uống khoảng  240ml thì cơ thể sẽ già đi khoảng 1,9 năm so với bình thường. 
Với hàm lượng 600ml mỗi ngày, người dùng sẽ già đi khoảng 4,6 năm. Lượng đường cao trong nước ngọt có ga chính là nguyên nhân gây hiện tượng lão hóa, co ngắn kết cấu Telomere trong tế bào, ảnh hưởng đến tuổi và độ lão hóa của con người. Nghiên cứu cũng phát hiện thấy lượng đường cao trong nước ép trái cây, thậm chí cao hơn trong nước ngọt có gas nhưng lại không hề làm co ngắn Telomere.
GS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, có thể đó là nghiên cứu dựa trên một loại đồ uống cụ thể nào đó chứ khó có thể nói nước ngọt có ga làm cho con người nhanh già hơn. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, uống nước ngọt có ga hằng ngày, đặc biệt là trẻ em, vừa tốn tiền vừa không mang lại dinh dưỡng nào cho cơ thể. 
Đó là chưa kể đến nguy cơ có những chất lạ mà nhà sản xuất đưa vào chúng ta không thể biết. Ngay cả đường hóa học cho vào nước ngọt cũng có thể không sạch, độ tin cậy của những sản phẩm này là thấp. Và ở góc độ nào đó, nạp quá nhiều đường vào cơ thể thì đương nhiên lão hóa nhanh hơn.
Ảnh minh họa. 
Độc hại nhất là chất hóa học trong đồ uống
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nước ngọt có ga là loại đồ uống phổ biến trên thế giới hàng trăm năm nay. Bản chất của ga trong nước uống chính là CO2, có tác dụng bảo vệ cho nước không bị vi sinh vật phát triển, ức chế hoạt động của chúng với tư cách như một chất bảo quản. Loại khí sinh học này không gây ra phản ứng hóa học, nếu có thì cũng chỉ tạo ra một loại axit rất yếu trong nước uống, không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Khi đi vào cơ thể, nước có ga sẽ làm nhiệt trong người thoát ra, đẩy ra cuống họng, kích thích vị giác, làm tăng khẩu vị và cảm giác thèm ăn của người uống. Nếu bia mà không có ga thì chỉ là một loại nước bỏ đi.
"Độc hại nhất trong nước ngọt có ga là đường và các thành phần phi tự nhiên mà nhà sản xuất cho vào. Khi làm ra loại đồ uống này, chắc chắn người ta phải pha chế rất nhiều thứ không phải là chất tự nhiên vào đó. Các chất này chắc chắn không có lợi cho sức khoẻ. Nên nước ngọt có ga không bổ béo gì, sử dụng nhiều vừa tốn tiền, vừa làm tăng cân, dễ dẫn đến béo phì mà lại không phải là chất béo. Nước ngọt có ga đơn giản chỉ là làm tăng vị giác, như một hình thức đưa nước vào cơ thể khiến người uống cốc nước đó không nhàm chán, có thể uống nhiều, uống hằng ngày được. Vị và mùi dễ chịu nên nó "đánh lừa cảm giác". Có thể nói đây là loại nước không có lợi cho sức khoẻ", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh phân tích.
Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng với số lượng ít, thi thoảng mới uống thì nước có ga là vô hại, nhưng nhiều trẻ em hiện có sở thích uống những chai nước ngọt hằng ngày. Đây là thói quen xấu cho sức khoẻ mà cha mẹ cần phải chấn chỉnh con cái, tránh bị những loại nước ngọt này đánh lừa giác quan, gây hại cho sức khoẻ.
Theo các chuyên gia, tiêu thụ quá nhiều nước ngọt sẽ khiến một số trẻ không ăn đủ lượng thức ăn giàu các chất dinh dưỡng trong bữa chính, không uống đủ sữa và đưa tới mất cân bằng năng lượng làm trẻ có thể bị suy dinh dưỡng. Một số nước ngọt có ga chứa phosphoric, khi hấp thu nhiều vào cơ thể sẽ làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu, làm giảm nguồn canxi cung cấp cho quá trình tạo xương.
Bảo Khánh

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

Khánh -

Đâu chỉ uống nước ngọt có ga mới độc hại, ngay cả nước ngọt không có ga cũng rất độc hại đấy chứ, ví dụ như nước cam ép chẳng hạn,họ đâu chỉ cho nước cam và tép cam vào đâu mà đa phần trong đó đều là hóa chất tạo màu mùi và đường hóa học đấy.

Phi Nhung -

Mình hay uống nước ngọt, trong tủ lạnh lúc nào cũng có vài lon nước ngọt, xem ra mình nên thay đổi lại thói quen uống nhiều nước ngọt của mình mới được.

Hải Vân -

Cái gì cũng đều có 2 mặt của nó tuy nói nước uống có ga độc hại nhưng nếu biết cách dùng thì nó vẫn tốt, ví dụ khi ăn uống quá nhiều chất gây béo thì coca hay pesi lại có tác dụng làm giảm đi độ ngậy béo của bữa ăn, hay khi bạn bị đầy bụng bạn có thể dùng một chút nước pesi cũng có thể chữa dc bệnh đầy bụng khó tiêu đấy chứ (mẹo đấy)

Hoàng Nhật Hương -

Mình thấy nên hạn chế cho trẻ nhỏ uống nhiều nước ngọt có ga thay vì đó nên cho uống nước hoa quả tự nhiên sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Thanh Hải -

Uống nước ngọt có hai tuy nhiên nếu uống có liều lượng lượng và không quá nhiều thì nó sẽ đem đến những hương vị ngon và thú vị cho những bữa ăn!

Huy tuấn -

Uống nước ngọt có ga mà tăng được cân á, có đúng không nhỉ, theo mình hiểu thì nơpcs ngọt có ga chỉ kích thích tiêu hóa làm cho dạ dày tiêu hóa nhanh hơn thôi chứ đâu làm tăng cân được, tăng cân được hay không là do từng cơ địa mỗi còn người mà!

Khánh -

nước ngọt thì giật mình vì tác hại của nó còn bia rượu thì có giật mình không nhỉ :))

vy vy -

Dù biết răng trong nước ngọt có rất nhiều hóa chất nhưng vì ngon miệng nên khó có thể nói không dùng nước ngọt được.

phan -

Á đù :3 luc trc uống mỗi ngày ma cha thây béo gì cả mà càng gòm hơn :3

Hiển thị thêm bình luận