Điện thoại iPhone, iPad ế chỏng chơ tháng “cô hồn“

Google News

Trung tâm buôn bán vàng mã lớn nhất miền Bắc những ngày đầu tháng 7 Âm lịch, lượng hàng hóa trung chuyển vô cùng lớn nhưng số lượng hàng tiêu thụ lại rất ít.

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“
 Phố Hồ (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) nhiều năm nay là trung tâm buôn bán vàng mã rất nhộn nhịp. Các tiểu thương khắp miền Bắc đổ về đây lấy hàng

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-2
 Các mặt hàng ở đây rất đa dạng, mẫu mã đẹp, chất lượng

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-3
 Phố Hồ những ngày này nhộn nhịp cảnh các hộ gia đình làm vàng mã mang ra đổ cho các đại lý lớn
Chỉ tay vào đống vàng mã chất đầy nhà, ông Nam, một tiểu thương ở phố Hồ-trung tâm buôn bán vàng mã cho biết: “Mọi năm hàng hóa gấp mấy lần chỗ này, năm nay khách chỉ mua lẻ tẻ. Các tiểu thương ở các tỉnh khác đến lấy cũng ít đi”.
Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-4
 Những tiểu thương ở đây cho biết, chưa năm nào hàng vàng mã lại ế ẩm như năm nay

“Đầu tháng 7 mà ế ẩm như thế này đây. Hàng hóa chỉ bán được mấy hôm nay thôi nhưng cũng chỉ bằng nửa năm ngoái. Mọi năm, hàng tiêu thụ mạnh từ nửa tháng trước nhưng năm nay không bán được là bao. Còn mấy ngày nữa là hết giai đoạn cao điểm, hy vọng khách hàng sẽ tới nhiều hơn”, chủ đại lý vàng mã Minh Nhật ở phố Hồ cho biết.

Cũng theo chủ đại lý vàng mã Minh Nhật, các mặt hàng năm nay rất đa dạng, bán chạy nhất là mặt hàng thời trang địa phủ, comple cao cấp còn quần áo, giày dép bán bình thường. Các mặt hàng như máy ảnh, máy quay, xe bán tải, ôtô con, iphone, ipad… rất ít người đặt.

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-5
 Các mặt hàng xa xỉ như điện thoại iphone, ipad… cho người âm ít được bày bán
Gia đình anh Đại (xóm 3 Đông Khê) chuyên sản xuất xe máy cho người âm, cho biết: “Năm nay hàng bán chậm hơn mọi năm, cả gia đình gần 10 người làm cật lực trong tháng 6, đầu tháng 7 Âm lịch được khoảng vài nghìn xe máy nhưng hiện tiêu thụ được rất ít. Mỗi cái xe xuất xưởng có giá 30.000 đồng”.
Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-6
 Mặt hàng bán chạy nhất là comple cao cấp và đồ trang sức đơn giản cho người âm

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-7
 Nụ cười tươi rói của một chủ đại lý vàng mã khi liên tục xuất đi nhiều thùng hàng comple cao cấp cho người âm

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-8
 Chiếc "xe máy SH" như thế này có giá từ 30.000 – 60.000 đồng/chiếc

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-9
 Các mặt hàng bình dân như nồi niêu xoong chảo khách đến nhập nhiều hơn các mặt hàng đồ hiệu
Một lái buôn đến nhập hàng cũng cho biết, năm nay vàng mã phục vụ cho người âm bán chậm hơn những năm trước. Những một phần cũng do người dân sản xuất quá nhiều khiến cung vượt cầu.
Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-10
 Hàng hóa từ các thôn đổ về phố Hồ tấp nập, chất đầy đường, trong nhà
Theo Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó chủ tịch UBND xã Song Hồ, xã có 4 thôn Đông Khê, Đạo Tú, Tú Tháp, Lạc Hoài làm nghề vàng mã. Ngoài ra, gần đây xã Đại Đồng Thành và thị trấn Hồ cũng có nhiều hộ dân tham gia sản xuất vàng mã. "Việc ứng dụng máy móc giúp sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn, trong khi nhu cầu không thay đổi nên nhiều sản phẩm làm ra bị ùn ứ, ế ẩm”, ông Tuấn nói.
Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-11
 Nhờ buôn bán đồ cho người chết mà nhiều người dân ở xã Song Hồ trở nên giàu có. Phố Hồ dài khoảng 1km nhưng san sát nhà cao tầng

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-12
 Những thợ thủ công truyền thống vẽ tranh Đông Hồ bỏ nghề chuyển sang gia công đồ gia dụng hàng mã

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-13
 Trong những ngày này, nhiều gia đình huy động tổng lực người để kịp sản xuất hàng cho khách đặt

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-14
 Từ người trẻ đến người già, ai cũng có thể làm ra tiền từ nghề này

Dien thoai iPhone, iPad e chong cho thang “co hon“-Hinh-15
 Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình nhập máy móc về làm nên các sản phẩm được cắt gọt đẹp hơn và năng suất cao hơn nhiều lần so với làm thủ công

Theo Hồng Phú/Danviet