Hải Dương: Khởi tố “ma men” lái xe thông chốt cồn, tông trung tá công an

Google News

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hiếu về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương ( tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Hiếu (SN 2005, trú tại khu dân cư Khánh Hội, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Nguyễn Đức Hiếu là đối tượng thông chốt kiểm soát nồng độ cồn, tông Trung tá Đặng Xuân Hoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Dương) gây chấn thương phải nhập viện điều trị.
Hai Duong: Khoi to “ma men” lai xe thong chot con, tong trung ta cong an
Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu 
Trước đó, ngày 6/10, Công an TP Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai các tổ công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý về các hành vi vi phạm đối với loại “tội phạm đường phố” và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, phân công Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương, làm nhiệm vụ tổng chỉ huy 2 tổ công tác.
Khoảng 21h30 ngày 7/10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại đường Trường Chinh (đoạn từ ngã tư vòng xuyến Thống Nhất đi Trường Chinh đến trước cửa Cửa hàng vàng bạc HJL số 539 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP Hải Dương) đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe Honda Vision BKS 34B4-094.92, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát.
Hai Duong: Khoi to “ma men” lai xe thong chot con, tong trung ta cong an-Hinh-2
Chốt kiểm soát nơi đối tượng Hiếu tông trung tá Hoàn bị thương
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Hải Dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước.
Lúc này, Trung tá Đặng Xuân Hoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Dương) chỉ đạo các tổ công tác phối hợp, ra tín hiệu tiếp tục yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, đồng thời điều khiển xe đâm thẳng vào Trung tá Hoàn gây chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương để làm việc. Quá trình làm việc xác định đối tượng là Nguyễn Đức Hiếu (sinh ngày 23/5/2005) trú tại khu dân cư Khánh Hội, phường Nam Đồng, TP Hải Dương.
Công an TP Hải Dương đã tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn đối với Nguyễn Đức Hiếu. Kết quả nồng độ cồn của Hiếu là 0,375mg/l khí thở.
Hai Duong: Khoi to “ma men” lai xe thong chot con, tong trung ta cong an-Hinh-3
Sức khỏe Trung tá Hoàn hiện nay đã cơ bản ổn định.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hải Dương đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hiếu về hành vi “Chống người thi hành công vụ”; tiến hành thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, khám nghiệm hiện trường; ghi lời khai người làm chứng, người liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Hiếu, xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT
  
Hải Ninh