Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng

Google News

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trong chiều nay 26/7.

Sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.
Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Quốc hội sau đó thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Ong Pham Minh Chinh duoc de cu de Quoc hoi bau Thu tuong
 Ông Phạm Minh Chính.
Chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự này.
Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau công bố kết quả, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.
Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Đoàn về: Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.
Ông trưởng thành từ ngành công an và từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.
Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công về Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Công bố danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


Hiểu Lam