AFC đưa Công Vinh vào danh sách huyền thoại Đông Nam Á

Google News

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh, người giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, được AFC đưa vào danh sách huyền thoại Đông Nam Á.

Trang mạng xã hội của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa đưa ra cuộc bầu chọn về những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất của từng khu vực.
Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam được chọn vào danh sách những huyền thoại của khu vực Đông Nam Á.
AFC dua Cong Vinh vao danh sach huyen thoai Dong Nam A
 Công Vinh được AFC chọn vào nhóm huyền thoại Đông Nam Á
Đứng chung với Công Vinh có Kiatisuk Senamuang (Thái Lan), thủ môn Neil Etheridge (Philippines), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia).
Công Vinh là người hùng của tuyển Việt Nam giành AFF Cup 2008 - danh hiệu Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử.
Anh chính là tác giả bàn thắng quan trọng trong trận lượt về, giúp tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 ở Mỹ Đình, và thắng chung cuộc 3-2.
AFC dua Cong Vinh vao danh sach huyen thoai Dong Nam A-Hinh-2
Top 5 huyền thoại Đông Nam Á
Theo số liệu được FIFA thừa nhận, cựu tiền đạo 34 tuổi người Nghệ An nắm giữ hai kỷ lục: cầu tủ khoác áo tuyển Việt Nam nhiều nhất (83 trận), ghi nhiều bàn quốc tế nhất (51 bàn).
Trong sự nghiệp, Công Vinh cũng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2004, 2006, 2007.
Ngoài ra, Công Vinh có 3 lần được lọt vào đội hình tiêu biểu của AFF Cup.
Quỳnh Thư