Đi World Cup 2023, cầu thủ nữ Việt Nam nhận tối đa bao nhiêu tiền?

Google News

Theo đó, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thuộc danh sách cuối cùng sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Trước khi giải đấu diễn ra, FIFA đã công bố mức thưởng dành cho các cầu thủ nằm trong danh sách chính thức dự VCK World Cup nữ 2023, dựa trên thành tích của đội. Theo đó, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ thuộc đội tuyển tham dự sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).
Cụ thể, một lãnh đạo VFF tiết lộ: "FIFA chỉ hỗ trợ cho 23 cầu thủ nằm trong danh sách cuối cùng. Dựa trên cơ sở thực tế của toàn bộ quá trình tập huấn, HLV Mai Đức Chung và cộng sự sẽ chốt nhân sự 23 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) dự World Cup nữ theo đúng điều lệ của FIFA.
Di World Cup 2023, cau thu nu Viet Nam nhan toi da bao nhieu tien?
Theo đó, chỉ cần góp mặt ở vòng bảng, mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thuộc danh sách cuối cùng sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). 
Hiện tại, đội đang có 28 cầu thủ, sẽ có 5 cái tên bị loại. Mỗi đội tuyển phải nộp danh sách cuối cùng cho FIFA trước ngày 9/7. Như vậy, ngoài ý nghĩa lớn lao về mặt danh dự, việc có mặt ở danh sách 23 cầu thủ, đòi hỏi sự phấn đấu cao độ của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi họ còn được nhận khoản hỗ trợ lớn từ FIFA. Sự cạnh tranh sẽ càng trở nên quyết liệt".
Như vậy, với việc góp mặt ở vòng bảng World Cup nữ 2023, 23 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã cầm chắc trong tay khoảng 700 triệu đồng tiền thưởng từ FIFA. Số tiền này sẽ còn tăng lên nếu đội bóng của HLV Mai Đức Chung thể hiện tốt và tiến sâu vào vòng trong. Đối với đội giành chức vô địch World Cup nữ 2023, cá nhân mỗi cầu thủ nằm trong danh sách chính thức sẽ nhận số tiền thưởng lên đến 270.000 USD, tương đương 6,35 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, FIFA cũng tăng quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị của các đội tuyển trước VCK World Cup nữ 2023, lên số tiền cao kỷ lục 31 triệu USD (tăng hơn 2,5 lần so với mức 12 triệu USD của World Cup nữ 2019). Số tiền này đã được phân bổ cho 32 liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển nữ dự VCK World Cup 2023. Mỗi liên đoàn nhận được khoảng 960.000 USD để phục vụ cho các hoạt động trước khi bước vào giải đấu.
FIFA còn bổ sung thêm 110 triệu USD để phân chia cho các liên đoàn bóng đá quốc gia dựa trên thành tích của đội tại VCK World Cup nữ 2023. Cụ thể, đội có mặt ở vòng bảng nhận 1,56 triệu USD (khoảng 35 tỉ đồng), vào vòng 16 đội nhận 1,87 triệu USD (khoảng 43 tỉ đồng)… và đội vô địch nhận 4,29 triệu USD (gần 100 tỉ đồng).
Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam còn hai trận đấu giao hữu với Tây Ban Nha (chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng sẽ là đầu tháng 7) và New Zealand (10/7) trước khi tham dự World Cup nữ 2023. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu trận ra mắt ở World Cup nữ 2023 gặp Mỹ vào ngày 22/7. Tiếp theo là các trận đấu với Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).
Thiên Anh