Mê mẩn khung cảnh đồi chè Mộc Châu với góc nhìn từ trên cao

Google News

Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Mộc Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền Bắc.

Nếu mùa Xuân, nơi đây quyến rũ khách phương xa bởi hoa đào, hoa mận, hoa mơ… thì vào mùa Hạ, những đồi chè bạt ngàn chính là lý do thôi thúc du khách đến nơi đây.
Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, thiên nhiên ưu đãi cho vùng cao nguyên Mộc Châu khí hậu mát mẻ, địa hình đa dạng và thổ nhưỡng thích hợp để phát triển các loại cây trồng. Đặc biệt, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn trở thành “sản phẩm du lịch” hấp dẫn du khách gần xa.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao
Vẻ đẹp ấn tượng của đồi chè Mộc Châu. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Một trong những điểm ngắm đồi chè đẹp ở Mộc Châu chính là Tiểu khu mía đường – Nông trường chè Mộc Châu, cách trung tâm huyện khoảng 7km.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-2
Khung cảnh hái chè nhộn nhịp ở Mộc Châu. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Đến “săn” những bức ảnh đẹp tại đây, du khách nên đi vào sáng sớm và chiều muộn để có ánh sáng đẹp, và khung cảnh người dân tất bật thu hoạch chè là điểm nhấn cho bức ảnh.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-3
Những luống chè trải dài bất tận. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Mùa thu hoạch chè kéo dài vài tháng, ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp các nông dân thoăn thoắt hái chè, tạo nên cảnh sắc vừa nhộn nhịp vừa thơ mộng.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-4
Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Đến đồi chè thời điểm này, du khách có thể tận hưởng hương chè thơm ngát, thoang thoảng trong gió và cảm nhận tiết trời dễ chịu.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-5
Người nông dân tất bật thu hoạch chè. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của đồi chè, du khách nên đi bộ theo những con đường nhỏ vào sâu bên trong, ngắm nhìn những đồi chè trải dài bất tận, xung quanh chỉ một màu xanh thẫm bạt ngàn.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-6
Với góc nhìn từ trên cao, đồi chè Mộc Châu hiện lên đầy ấn tượng. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Du khách có thể nhìn bao quát khung cảnh từ trên cao nhìn xuống, với màu xanh của những đồi chè, vườn cây ăn quả.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-7
Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Cùng với đó, du khách đừng quên tham gia các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp để làm người nông dân thực thụ từ hái chè, làm trà ô long.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-8
Đến Mộc Châu vào mùa thu hoạch, du khách được xem các nông dân thu hái chè mỗi ngày, tìm hiểu quy trình làm chè. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-9
Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Hiện, trên địa bàn đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cây chè, như Làng chè của Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu, khu vực đồi chè trái tim, đồi chè vân tay, vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn với phát triển du lịch sinh thái của Công ty TNHH Chè Mộc Sương…
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-10
Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Bên cạnh tham quan, chụp ảnh đồi chè, du khách cũng có thể mua đặc sản chè Mộc Châu để làm quà cho người thân và bạn bè.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-11
Khung cảnh thơ mộng của đồi chè Mộc Châu. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Theo báo Sơn La, hiện Mộc Châu đã xây dựng quy hoạch để bảo tồn các khu đồng cỏ, đồi chè để phục vụ du lịch.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-12
Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Hàng năm, huyện tổ chức Ngày hội trà trên cao nguyên Mộc Châu, vừa là dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm trà Mộc Châu, vừa tôn vinh, tạo cơ hội để những người sản xuất, kinh doanh chè được giao lưu, học hỏi.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-13
Khung cảnh xanh mướt hút mắt người nhìn. Ảnh: Hoàng Dưỡng 
Theo TTXVN, cao nguyên Mộc Châu là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho cây chè phát triển. Hiện nay, huyện Mộc Châu có trên 2.100ha chè, sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 25.000 tấn.
Me man khung canh doi che Moc Chau voi goc nhin tu tren cao-Hinh-14
 Toàn cảnh đồi chè nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Dưỡng







Theo Hoàng Dưỡng/Sài Gòn Tiếp Thị