Sau Thái Lan tới lượt Indonesia hét giá bản quyền trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Google News

Các đài truyền hình tại Việt Nam đang bị đối tác Indonesia 'hét giá' bản quyền phát sóng trận Indonesia vs Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

Tại lượt trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến làm khách trên sân Bung Karno của Indonesia vào ngày 15/10/2019. Bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu này thuộc về Liên đoàn bóng đá Indonesia, tuy nhiên PSSI đã sang nhượng cho một đối tác.
Theo một số nguồn tin, đơn vị giữ bản quyền của Indonesia đang 'hét giá' trận đấu với ĐT Việt Nam lên tới 400.000 USD (khoảng 9,4 tỉ đồng). Đây là mức giá cao chưa từng có cho một trận đấu riêng lẻ của ĐT Việt Nam, bản quyền trận Thái Lan vs Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở mức 320.000 USD.
Sau Thai Lan toi luot Indonesia het gia ban quyen tran dau voi doi tuyen Viet Nam
Giá bản quyền trận Indo vs Việt Nam được 'hét giá' hơn 9 tỉ đồng. 
Nếu đối tác tiếp tục giữ nguyên mức giá kể trên, người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ không được xem trực tiếp ĐT Việt Nam trên sóng truyền hình. Dù vậy, BLV Quang Huy - giám đốc trung tâm thể thao của VTC vẫn khẳng định đơn vị này sẽ cố gắng hết sức để mang bản quyền về với NHM.
Đối với các trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam, Next Media là đơn vị nắm bản quyền. Theo đó, VOV/VTC sẽ tường thuật trực tiếp đầy đủ các trận đấu diễn ra ngày 10/10/2019 (Việt Nam – Malaysia), ngày 14/11/2019 (Việt Nam – UAE), ngày 19/11/2019 (Việt Nam – Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam – Indonesia).
Sau hai lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ 4 bảng G với 1 điểm, trong khi đối thủ tiếp theo của thầy trò của ông Park là Indonesia đang đứng cuối sau 2 trận toàn thua. Trước một Indonesia đang có phong độ rất tệ hại, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chiến thắng trên sân khách tại Vòng loại World Cup 2022.
Danh sách ĐT Việt Nam dự Vòng loại WC 2022:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense).
Theo Kiên Lê/Thế Thao 247