Trùng hợp đến lạ thường, fan lo sốt vó U22 Việt Nam trước chung kết

Google News

(Kiến Thức) - Trước trận chung kết SEA Game 30, fan phát hiện hàng loạt những điểm trùng hợp lạ trên con đường săn vàng của U22 Việt Nam cách đây 10 năm và hiện tại.

SEA Games 2009 khép lại với bóng đá nam Việt Nam bằng một ký ức buồn. Chúng ta đã để lỡ cơ hội giành HCV SEA Game. Để rồi 10 năm sau, U22 Việt Nam lại tiếp tục đi trên hành trình săn vàng tại giải đấu khu vực.
So sánh hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại kỳ SEA Games năm nay với hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 2009, nhiều người không khỏi lo lắng bởi mọi sự kiện và con số đều giống nhau tới kỳ lạ.
Trung hop den la thuong, fan lo sot vo U22 Viet Nam truoc chung ket
 
1. Cả hai đội đều được người hâm mộ cả nước kỳ vọng, đặt trọn niềm tin sau khi đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup (2008 và 2018).
2. Cả hai HLV Henrique Calisto và HLV Park Hang-seo dẫn dắt hai đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup.
3. Trong trận bán kết năm 2009, U23 Việt Nam thắng dễ Singapore 4-1. Mười năm sau, đội tuyển U22 Việt Nam thắng dễ Campuchia 4-0. Tỷ số tại SEA Games 2009 hoàn toàn có thể lặp lại ở năm nay nếu Văn Toản không xuất sắc cản phá cú đá phạt đền của cầu thủ Keo Sokpheng.
4. Đội tuyển U22 Việt Nam năm nay cũng rơi vào bảng có số đội đông hơn. Không có sự góp mặt của đội chủ nhà nhưng có sự góp mặt của 'đối thủ không đội trời chung' - Thái Lan.
5. U23 Thái Lan năm 2009 kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 nên bị loại từ vòng bảng. Họ hoà Việt nam 1-1. Cầu thủ Hoàng Đinh Tùng là người ghi bàn gỡ hoà cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền. U22 Thái Lan năm 2019 cũng bị loại từ vòng bảng và cũng hoà U22 Việt Nam. Cầu thủ Tiến Linh là người gỡ hoà 2-2 trên chấm 11m.
6. SEA Games 2009 có U23 Lào khiến người xem bóng đá ngỡ ngàng khi lần đầu tiên lọt vào bán kết. Mười năm sau, SEA Games 2019 có U22 Campuchia lặp lại hình ảnh ấy.
7. U22 Indonesia năm nay cũng đang đi con đường của nhà vô địch SEA Games 2009 - U23 Malaysia. Họ cùng bảng, cùng thua Việt Nam để rồi gặp lại nhau trong trận chung kết.
Người dẫn dắt U23 Malaysia năm ấy là ông Rajagobal. Vị HLV này đã giúp Malaysia thống trị nền bóng đá Đông Nam Á 3 năm liên tiếp (2009 – 2011).
Người đào tạo U22 Indonesia năm nay là ông Indra Sjafri. Vị HLV này cũng được đánh giá là người hiểu bóng đá Indonesia nhất.
Đặc biệt, cả hai đội bạn đều sở hữu thể lực tốt và lối chơi khó chịu hơn Việt Nam.
Trung hop den la thuong, fan lo sot vo U22 Viet Nam truoc chung ket-Hinh-2
 
Nhìn vào những điểm trùng hợp tới khó tin này, người hâm mộ tỏ ra đầy lo âu, sợ hãi cho số phận của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay.

Clip U22 Việt Nam chúc mừng ĐT Nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30 - Nguồn: Next Sports


Thiên Anh