V League dự kiến lùi đến năm 2022, cuộc sống 400 cầu thủ ai cứu?

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin V League 2021 có thể lùi đến năm 2022 mới đây trở thành tâm điểm bàn tán của NHM. Vậy cuộc sống 400 cầu thủ ai cứu?

Mới đây, những thông tin liên quan đến số phận V League 2021 trở thành tâm điểm chú ý của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những tin đồn liên quan đến việc giải đấu cao nhất của bóng đá Việt có thể sẽ bị chuyển sang năm 2022 khiến không chỉ các ông chủ CLB mà đến các cầu thủ cũng phải lo âu cho cuộc sống của mình.
V League du kien lui den nam 2022, cuoc song 400 cau thu ai cuu?
 V League 2021 có thể bị hoãn sang 2/2022.
Đứng trên phương diện từ các CLB đang tham gia V League 2021, họ đều thể hiện trạng thái "sốc". Điển hình như giám độc giám đốc điều hành CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh. Người đứng đầu CLB phố núi chia sẻ cảm giác của mình với 1 từ đó là "sốc". Thậm chí, ông Tấn Anh chỉ biết đến thông tin V League 2021 có thể bị hoãn sang tháng 2/2022 sau cả giới truyền thông.
Trong khi đó, giám đốc điều hành CLB Nam Định – Trần Thái Toán cho rằng chuyện các CLB không được tham gia ý kiến là hết sức vô lý và cho rằng VPF tùy tiện quyết định chuyện lùi V League 2021 đến tháng 2/2022.
V League du kien lui den nam 2022, cuoc song 400 cau thu ai cuu?-Hinh-2
V League có thể bị hoãn, cuộc sống 400 cầu thủ sẽ ra sao?
VPF đưa ra quyết định lùi V League 2021 thì cần bàn bạc với các thành viên của giải đấu. Đây là cuộc chơi chuyên nghiệp và cần có sự đồng thuận của các đội bóng chứ không phải được quyết định bởi các quan chức VPF. Thậm chí, một số NHM còn cho biết quan điểm chính các CLB mới là ông chủ thực sự của VPF, còn những người đang ngồi ở VPF chỉ là những người được thuê để điều hành giải đấu. Bởi nếu không có các CLB thì sẽ chẳng bao giờ có Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF).
V League du kien lui den nam 2022, cuoc song 400 cau thu ai cuu?-Hinh-3
V League 2021 có thể bị hoãn, đội tuyển Việt Nam cũng có thể lâm nguy.
Quay lại với vấn đề chính, nếu V League 2021 thật sự bị lùi sang 2/2022, mang đến nhiều nỗi cho cho các ông chủ và cả cầu thủ. 6 tháng giải đấu không diễn ra từ kinh phí điều hành cho đến tiền lương của hơn 400 cầu thủ thi đấu tại V League sẽ là bài toán khá nan giải.
Chưa kể đến việc không thi đấu, các CLB sẽ buộc phải cắt lương cầu thủ, trả họ về quê chứ không thể duy trì chuyện luyện tập trong gần nửa năm. Bởi khi không thi đấu, các CLB sẽ không phát sinh thu nhập đơn cử như việc bán vé v.v...
Vậy nên, câu chuyện lãnh đạo VPF thông báo có thể lùi V League 2021 sang 2/2022 mà không có sự đồng ý của các CLB là điều khó chấp nhận, nó thậm chí còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm với chính các CLB thành viên và hơn 400 cầu thủ đang thi đấu.
Thiên Anh