Cây linh lan có độc

Google News

(Kiến Thức) - Ít người biết rằng tất cả các bộ phận của cây linh lan đều có độc.

Hỏi: Cây linh lan là cây gì? Có thể trồng làm cảnh hay không? - Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội).
Ảnh minh họa. 
Ông Trần Hoàng Linh, Làng cây cảnh Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội: Cây linh lan hay còn gọi là cây lan chuông vì những bông hoa có hình chuông nhỏ rất đẹp. Đây là cây thân thảo sống lâu năm, được nhiều người trồng làm cảnh. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, tất cả bộ phận của lan chuông đều có độc, vì vậy không nên thử nhấm hay ăn lá, hoa của cây. 
Lan chuông có thể tạo thành các cụm dày nhờ rễ ngầm dưới mặt đất. Vào mùa xuân các thân rễ này tạo ra rất nhiều chồi. Hoa nở vào cuối xuân, cành hoa thường gồm 5 - 15 hoa trên đỉnh ngọn thân cây. Hoa có màu trắng, hình chuông nhỏ, có mùi thơm ngọt. Lan chuông có quả mọng màu đỏ, và tất nhiên cũng không ăn được vì có độc.
PV (ghi)