Nhện "sát thủ" nhả tơ “kỳ quái”

Google News

(Kiến Thức) - Nghiên cứu mới cho biết loài nhện độc nâu ở Bắc Mỹ nhả ra những sợi tơ khác hoàn toàn với các loài nhện thông thường.

Các nhà khoa học tiết lộ nghiên cứu mới trên tờ Advanced Materials cho biết loài nhện độc nâu ở Bắc Mỹ nhả ra những sợi tơ vừa mỏng và đàn hồi hơn tơ của các loài nhện khác, ngoài ra, tơ nhện độc nâu còn có những chấm hình cầu nhỏ rất khác lạ.
 Nhện độc nâu ở Bắc Mỹ. 
Các nhà khoa học thu gom tơ của một số loài nhện về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Đại học William và Mary, Virginia, Mỹ. Họ sử dụng kính hiển vi lực nguyên tử và hiển vi điện tử để nghiên cứu cấu trúc của các sợi tơ nhện. Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra tơ của loài nhện độc nâu mỏng hơn nhiều so với các loại tơ nhện khác. Tơ nhện độc nâu chỉ dày khoảng 40-80nm, trong khi hầu hết tơ nhện là dày gấp 20 lần.
 Hình ảnh tơ nhện độc nâu dưới ống kính hiển vi lực nguyên tử.
Nghiên cứu cũng cho thấy tơ nhện độc nâu có thể kéo dài gấp 30% chiều dài sợi tơ lúc ban đầu. Như vậy, độ bền dai và linh hoạt của tơ nhện độc cũng hơn hẳn tơ các loài nhện khác.
Loài nhện độc nâu này có cách nhả tơ vô cùng khác biệt với các loài nhện hay côn trùng được khám phá. Nhà nghiên cứu David Kaplan cho biết: “Thật thần kỳ, tơ của loài nhện này thật khác biệt so với tơ của các loài nhện chúng ta từng biết, việc nhả ra được những sợi tơ hình dạng độc đáo như vậy không phải tầm thường”.
Họ nhện độc màu nâu nhạt gọi là Loxosceles được tìm thấy ở Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, Australia và một số phần ở châu Âu. Nó dài từ 6 đến 20mm và chưa phải là loài nhện lớn nhất thế giới. Nhưng, nọc độc của nhện nâu có thể gây thương tổn da trầm trọng đến mức hoại tử. Điều đáng nói là nạn nhân của chúng có khi không hiểu vì sao bị hoại tử da cho đến khi được nói cho biết.
Lưu Thoa (theo Wired)