Đón khách quốc tế đến Phú Quốc, chờ đón những tín hiệu vui

Google News

Chính quyền địa phương và doanh nghiệp tại Phú Quốc đã hoàn thiện những kế hoạch, phương án cũng như chuẩn bị chương trình, sản phẩm đón khách quốc tế từ 20/11.

Trong đợt kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị đón khách quốc tế tại Phú Quốc gần đây, thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, chu đáo của Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và nhận định thành phố đã sẵn sàng chào đón khách quốc tế.
Đảm bảo an toàn khi đón khách du lịch
Tới nay, Phú Quốc đã tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 cho toàn bộ dân số và người lao động (trên 18 tuổi) tại thành phố. 100% học sinh lớp 12 trên địa bàn đã được tiêm vaccine và sắp tới tiến hành tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.
Ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết địa phương đã chuẩn bị công tác y tế tại nơi lưu trú và chuẩn bị khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng với quy mô 1.500 giường. Ngoài ra, thành phố có 3 máy xét nghiệm PCR và một máy đang được đầu tư cùng đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng yêu cầu khi dịch bệnh có chiều hướng phức tạp hơn.
Don khach quoc te den Phu Quoc, cho don nhung tin hieu vui
Dự án Sun Premier Village Primavera của Sun Group tại Nam Phú Quốc. 
Về công tác chuẩn bị đón khách, lãnh đạo thành phố cho biết đã xây dựng và ban hành kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế. Các doanh nghiệp dự kiến đón khách và cung ứng dịch vụ cũng chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình đón khách, theo sát hướng dẫn của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh và thành phố.
Qua kiểm tra và đánh giá thực tế các điểm đến được lựa chọn để đón khách quốc tế tại Phú Quốc của các nhà đầu tư như Sun Group, Vingroup…thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao sự đồng hành của các tập đoàn đã góp phần để chương trình đón khách quốc tế đến Phú Quốc thuận lợi hơn. Thứ trưởng cũng cho biết cảm thấy choáng ngợp trước sự phát triển mạnh mẽ, hiện đại, phù hợp xu thế gắn với thiên nhiên của thành phố.
Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng đón khách
Đại diện tập đoàn Sun Group cho biết, để chuẩn bị cho việc đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine lẫn khách nội địa, tập đoàn đang bám sát chỉ đạo từ UBND tỉnh Kiên Giang, đồng thời chuẩn bị chu đáo cơ sở hạ tầng, dịch vụ.
Cụ thể, trong giai đoạn đầu đón khách quốc tế, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park là một trong những cơ sở được chọn lựa. Khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emrerald Bay được đề xuất sử dụng đón khách quốc tế và đã được quy hoạch riêng các tòa nhà.
Don khach quoc te den Phu Quoc, cho don nhung tin hieu vui-Hinh-2
Khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. 
Tập đoàn cũng xây dựng một quy trình đón khách an toàn, đảm bảo các quy định theo hướng dẫn của bộ, ban ngành một cách nghiêm ngặt, đồng thời chỉnh trang làm mới cơ sở vật chất, đào tạo nhân viên đón khách theo quy trình khép kín.
Trong thời gian tạm ngừng đón khách vì Covid-19, Sun Group cũng chú trọng tới chỉnh trang diện mạo, đầu tư thêm nhiều trải nghiệm và nâng cao chất lượng ở các khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi tại Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đã bổ sung nhiều dịch vụ và trải nghiệm mới mang yếu tố wellness như các môn thể thao biển, hoạt động tìm hiểu, chăm sóc vườn rau hữu cơ cho trẻ em, sân chơi nhạc sống, DJ, đốt lửa trại... Còn ở Sun World Hon Thom Nature Park dự kiến cuối năm nay sẽ có thêm một công viên chủ đề mới với 3 trò chơi cảm giác mạnh mang âm hưởng vùng Viễn Tây nước Mỹ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn thu hút du khách đến Phú Quốc.
Don khach quoc te den Phu Quoc, cho don nhung tin hieu vui-Hinh-3
Công viên nước Aquatopia tại Hòn Thơm. 
Tại “thị trấn Địa Trung Hải” Sun Premier Village Primavera cạnh ga đi cáp treo, những bức tranh tường mang chủ đề tình yêu lấy cảm hứng từ nghệ thuật kinh điển châu Âu và nghệ thuật dân gian Việt đã được vẽ trên các toà nhà. Ngoài ra một trung tâm hội nghị được thiết kế bởi “ông hoàng resort thế giới” Bill Bensley mang diện mạo một toà lâu đài cũng dự kiến sẽ trở thành nơi check-in hấp dẫn khi Phú Quốc đón khách du lịch trở lại.
Don khach quoc te den Phu Quoc, cho don nhung tin hieu vui-Hinh-4
Nhân viên khách sạn New World Phu Quoc Resort được đào tạo về ứng dụng công nghệ. 
Công nghệ không chạm, một chạm cũng đang được gấp rút triển khai tại các điểm đến Nam đảo như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort..., giúp giảm thiểu tối đa thủ tục có tiếp xúc của khách hàng khi đặt phòng đồng thời nâng cao trải nghiệm cho du khách. Theo đại diện của Sun Group, những ứng dụng dịch vụ này dự kiến sẽ được hoàn thiện và đi vào vận hành vào quý I/2022.
Là một trong những công ty lữ hành được đề xuất đón khách giai đoạn đầu mở cửa tại Phú Quốc, Vietravel đã chuẩn bị các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời đáp ứng điều kiện an toàn phòng dịch. Công ty cũng đã kết nối với các đối tác từ những quốc gia khống chế dịch tốt và đã tiêm đủ mũi vaccine. Hầu hết đối tác cho biết rất háo hức khi Việt Nam mở lại chương trình du lịch quốc tế.
Dự kiến trong năm 2021, công ty sẽ thực hiện 1-2 chuyến bay thuê bao với số lượng khách 200-400 đến Phú Quốc. Đến năm 2022, dự kiến 3-5 chuyến bay, tương đương 1.000 khách/tháng.
Don khach quoc te den Phu Quoc, cho don nhung tin hieu vui-Hinh-5
 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách an toàn.
Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết cảng đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách an toàn và công bố với các hãng hàng không để chuẩn bị đón khách tới Phú Quốc. Trước đó ngày 8/11, cảng hàng không được cấp chứng nhận AHA, của Tổ chức ACI (Hội đồng sân bay quốc tế), minh chứng rằng sân bay đủ điều kiện an toàn trong Covid-19. Ông Đông cho biết thêm, cảng đã xây dựng giải pháp phân luồng khách để đón tiếp khách chu đáo nhất. Toàn bộ nhân viên đều đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19.
Có thể thấy, Phú Quốc đã chuẩn bị rất chu đáo và sẵn sàng để đón du khách quốc tế trở lại. Chương trình thí điểm đón khách theo hộ chiếu vaccine nếu
Hướng dẫn tạm thời việc đón khách quốc tế
Ngày 5/11, Bộ VHTTDL ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam. Du khách tham gia chương trình thí điểm cần đảm bảo 4 điều kiện.
Thứ nhất, du khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine Covid-19, được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận (không áp dụng với trẻ em dưới 12 tuổi). Trong đó, thời gian tiêm mũi 2 đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng tính tới thời điểm xuất cảnh. Du khách điều trị khỏi Covid-19 cần giấy xác nhận, với thời gian xuất viện không quá 6 tháng tính tới thời điểm xuất cảnh.
Thứ hai, du khách cần có kết quả xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2, bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước chuyến bay.
Thứ 3 là cần có bảo hiểm y tế, bao gồm nội dung cam kết chi trả điều trị Covid-10, mức tối thiểu 50.000 USD.
Cuối cùng, du khách phải tham gia chương trình tour du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành tổ chức.
 
PV