Hàng trăm học viên cai nghiện ở Đồng Nai lại gây hỗn loạn

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tiếp tục đập phá, đòi ra ngoài gây hỗn loạn, nhưng nhiều lực lượng đã kịp can thiệp.

Đến chiều nay 6/11, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận: “Tình hình trật tự tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cơ bản đã dần trở lại bình thường; các cơ quan liên quan đang truy tìm ít nhất 10 học viên lợi dụng lộn xộn đã trốn ra ngoài”.
Hang tram hoc vien cai nghien o Dong Nai lai gay hon loan
Các học viên đập phá tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai vào khuya ngày 23/10 và gần 600 người bỏ trốn. 
Theo thông tin từ lãnh đạo Sở TB-XH tỉnh Đồng Nai, khoảng 10h cùng ngày, tình hình mất ANTT tại các khu vực điều trị tại trung tâm bắt đầu xảy ra. Hàng trăm học viên la hét, đập phá cửa phòng, tràn ra khu vực sân gây náo loạn.
Hang tram hoc vien cai nghien o Dong Nai lai gay hon loan-Hinh-2
Nhiều lực lượng thuộc Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc đã kịp thời có mặt tại trung tâm để giãn hồi trật tự. 
Nhiều đối tượng hết sức manh động đã đập phá, kích động hò hét khiến cán bộ trung tâm không thể phản ứng.Trước tình huống trên, trung tâm đã điện báo lực lượng công an, chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc đến các thiệp và thực hiện các biện pháp trấn áp đối với số đối tượng hung dữ.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân huyện Xuân Lộc được điều động tức tốc tới trung tâm cai nghiện để giữ trật tự, tìm cách ngăn chặn học viên bỏ trốn. Hiện tại, tình hình tại trung tâm đã dần ổn định, tuy nhiên các lực lượng nói trên vẫn tiếp tục túc trực, hỗ trợ trung tâm nhằm tránh tình huống xấu xảy ra.
Hang tram hoc vien cai nghien o Dong Nai lai gay hon loan-Hinh-3
 

Hang tram hoc vien cai nghien o Dong Nai lai gay hon loan-Hinh-4
Các học viên bỏ trốn trong đêm 23/10 được tìm thấy và đưa trở lại trung tâm. 
Trước đó, khuya 23/10, cũng tại trung tâm cai nghiện này, gần 600 học viên đã phá cửa phòng, đập tường rồi đồng loạt bỏ trốn. Số đối tượng nói trên tràn vào khu dân cư gây rối, lên quốc lộ 1 chặn ôtô, xe máy người đi đường xin tiền.
Nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động, CSHS, CSGT Công an tỉnh Đồng Nai; Ban chỉ huy quân sự, dân quân cơ động các địa phương Xuân Lộc, Long Khánh… đã được điều động tham gia truy tìm và đưa trở lại hơn 400 học viên. Đến sáng nay, khi số lượng học viên bỏ trốn lần trước chưa tìm lại hết thì lại xảy ra gây rối tại trung tâm.
Vũ Sơn