Khởi tố 2 bảo mẫu trói tay chân, hành hạ bé 15 tháng tuổi

Google News

(Kiến Thức) -  2 bảo mẫu trói tay chân, hành hạ bé 15 tháng tuổi tại cơ sở mầm non Sơn Ca vừa bị khởi tố với tội danh "hành hạ người khác".

Sáng 9/10, Cơ quan CSĐT công an Tp. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố đối với hai nhân viên của cơ sở mầm non Sơn Ca với tội danh "hành hạ người khác". Trước đó, 2 bảo mẫu này đã hành hạ bé 15 tháng tuổi bằng cách trói tay chân, nhét giẻ vào mồm bé gây bức xúc dư luận.

Theo đó, hai nhân viên Lê Thị Hoài Linh (SN 1993) quê ở Quảng Trị và Nguyễn Tú Anh (SN 1993) huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã bị cơ quan CA TP Đồng Hới tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo điều 34 và điều 126, Bộ luật tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh về tội “hành hạ người khác”.
Khoi to 2 bao mau troi tay chan, hanh ha be 15 thang tuoi
 Hình ảnh bé 15 tháng tuổi bị trói tay chân.
Trước đó, ngày 8/10 UBND thành phố Đồng Hới cũng quyết định “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” đối với bà Trần Thị Thúy Hằng chủ cơ sở mầm non Sơn Ca
Quyết định xử phạt với hình thức cụ thể như sau, phạt tiền với mức tiền phạt là 22.500.000. Trong đó, phạt tiền với mức phạt 15.000.000 với lý do tự ý thành lập cơ sở mầm non, vi phạm quy định tại Khoản a, Điều 3, Điều 5, Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phạt tiền với mức phạt 7.500.000 với lý do tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 138/NĐ-CP ngày 22-10-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Đồng thời có hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đó là bà Trần Thị Thúy Hằng phải giải thể cơ sở mầm non Sơn Ca, trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).
Bà Trần thị Thúy Hằng phải nghiêm chỉ chấp hành Quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày, kể thừ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
Vụ việc bé 15 tháng tuổi bị hành hạ được phát hiện vào ngày 5/10. Sau khi thấy những biểu hiện bất thường của con trai cùng nhiều vết thâm tím, Nghi ngờ điều gì đó chẳng lành nên vợ chồng chị Hằng quyết định xem camera, theo dõi xem con đang làm gì ở trường. Trưa ngày 5/10, sau khi mở camera theo dõi, chị Hằng bất ngờ phát hiện, vào lúc 10h26 phút cô L. đã véo tai cháu mấy lần vì cháu Long không chịu ăn. Đến 10h57 phút cô H kéo cháu vào góc và lấy thìa inox (thìa vẫn thường đút cho cháu ăn) đánh liên tục vào hai tay và hai má cháu.
Chứng kiến bé trai bị bảo mẫu bạo hành, chị Hằng không kìm nổi cảm xúc liền lao đến trường, đạp cửa xông vào thì thấy cháu Long bị trói chặt chân tay về phía sau, miệng bị nhét giẻ, đồng thời bị cô giáo đè xuống sàn…
Xuân Hữu