"Thánh cô cô bóc" làm mưa làm gió trên facebook bị bắt

Google News

Thánh cô cô bóc bị bắt khẩn cấp để điều tra vì tình nghi có liên quan đến các trang facebook “bêu xấu” đời tư của nhiều người nổi tiếng...

Ngày 11/6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang (ngụ Hà Nội), người được biết đến với tên Thánh cô cô bóc, Tuyết Anh Trần trên Facebook để xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu liên quan đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.
 Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là công an tạm giữ người chuyên “phán”...chuyện động trời trong làng giải trí Việt
Đồng thời cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đang tiếp tục điều tra xem xét các hành vi của Giang có liên quan đến Điều 258 Bộ luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Nguồn tin cho biết Giang bị điều tra vì đưa những thông tin trên mạng xã hội được cho là thất thiệt về nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế... nổi tiếng trong giới showbiz. Thời điểm Giang bị bắt, trên trang mạng xã hội của người này đang chuẩn bị viết về một nghệ sĩ nổi tiếng có tên N.
Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công an đã xác lập chuyên án từ nhiều tháng nay, trong đó cơ quan an ninh điều tra xác định Giang có một số dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp xử lý.
Được biết trong thời gian qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số trang có tên TAT, MMP... Trên các trang này tung ra một loạt bài viết nói về đời tư một số ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ HNH, PCN, người mẫu XL, NT, nhà thiết kế ĐMC...
Dù trong bài viết trên các facebooker nói trên chỉ viết tên các nghệ sĩ bằng tiếng lóng, gọi bằng các tên miệt thị nhưng bên dưới lại đưa thẳng hình ảnh các nghệ sĩ này để minh họa. 
Trong đó các nghệ sĩ bị đưa những thông tin về đời tư, bôi nhọ bằng nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nghệ sĩ này thậm chí bị gọi là hồ ly tinh, bỏ bê gia đình đi gạ gẫm đàn ông... Thậm chí các facebooker nói trên còn kêu gọi tẩy chay các nhãn hàng mà nghệ sĩ làm đại diện, tẩy chay các buổi biễu diễn...
Hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này.
Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh