Thất nghiệp đi giết người, trả giá bằng án tử

Google News

Nhờ anh Thi xin việc nhưng chưa được, Phụng giết anh Thi để cướp tài sản.

Ngày 11.1, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án hình sự Đặng Văn Phụng (SN 1990, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

 Đặng Văn Phụng tại phiên tòa

Tháng 8.2010, Phụng vào làm công tại tỉnh Bình Dương và kết bạn với anh Nguyễn Văn Thi (SN 1987, ngụ xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Sau đó, anh Thi về lại Bình Phước, còn Phụng thất nghiệp. Ngày 12.10.2010, từ Bình Dương, Phụng tìm lên Bình Phước gặp anh Thi để nhờ xin việc làm.

Trong lúc chưa xin được việc, 16h ngày 16.10.2010, Phụng và anh Thi đi ăn cháo. Sau đó cả hai đi hát karaoke, đến khoảng 0h ngày hôm sau thì về ngủ tại nhà trọ Thành Phương ở khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.
 
Tại đây, thấy bạn ngủ say, Phụng liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ khiến anh Thi chết ngay tại chỗ. Giết bạn xong, Phụng giật sợi dây chuyền vàng trên cổ, tháo nhẫn, lục túi lấy bóp tiền cùng chiếc điện thoại di động và cướp xe máy của nạn nhân làm phương tiện chạy trốn.

Đến ngày 21.102010, Phụng điều khiển xe máy của anh Thi đến khu vực phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM để bán thì bị Công an TPHCM bắt giữ. Sau đó qua truy xét, Công an TPHCM bàn giao Phụng cho Công an tỉnh Bình Phước điều tra xử lý.

Theo Lao Động