TP HCM: Mưa bão làm cây xanh ngã đổ, chập điện

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều người đi đường hốt hoảng, tháo chạy thục mạng khi cây xanh ở trung tâm Sài Gòn bất ngờ bật gốc ngã, đè lên hệ thống điện gây ra nhiều tiếng nổ lớn trong cơn mưa bão.

Vụ việc xảy ra vào chiều 16/7 và đến tối cùng ngày, các đơn vị liên quan vẫn đang khẩn trương khắc phục, xử lý.
TP HCM: Mua bao lam cay xanh nga do, chap dien
Hiện trường cây xanh bật gốc giữa trung tâm Sài Gòn 
Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, nhiều khu vực ở TP HCM có mưa bão lớn kèm theo gió giật đã làm cây xanh trước số nhà 48 Mạc Thị Bưởi (gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) bất ngờ bật gốc ngã ra đường. Phần ngọn cây đập vào hệ thống dây cáp điện bên đường tạo nhiều tiếng nổ khiến nhiều người tháo chạy thục mạng.
“Nghe tiếng rắc rắc rồi thấy cây nghiêng nên tôi hét lớn cho người đi đường tháo chạy. Cũng may phần ngọn cây ngã đập vào hệ thống dây cáp nên mọi người bên dưới chạy kịp, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường”, anh Lê, người dân địa phương nói.
TP HCM: Mua bao lam cay xanh nga do, chap dien-Hinh-2
 

TP HCM: Mua bao lam cay xanh nga do, chap dien-Hinh-3
Các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố. 
Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, hai bên vỉa hè đường Mạc Thị Bưởi bị đào xới để lắp hệ thống dây cáp, đường ống, nhiều rễ của cây xanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
TP HCM: Mua bao lam cay xanh nga do, chap dien-Hinh-4
Trước đó vào ngày 3/7, cũng trên đường Mạc Thị Bưởi, 1 cây cổ thụ bị bật gốc đè bẹp một ô tô 7 chỗ. 
Trước đó vào ngày 3/7, cũng trên đường Mạc Thị Bưởi, 1 cây cổ thụ bị bật gốc đè bẹp một ô tô 7 chỗ. Hơn 3 tháng trước, nhánh cây trên đường này cũng bị tét nhánh rơi trúng một ô tô đậu dưới lòng đường.
Vũ Sơn