Tin tức 24h: Cháy chung cư ở Bắc Ninh, khói cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

Google News

Đám cháy xảy ra vào khoảng 15h20, ngày 22/6, tại chung cư Cát Tường, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cháy chung cư ở Bắc Ninh, khói cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

Khói và lửa ngùn ngụt bốc lên ở tầng thượng của chung cư. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường, phối hợp với nhân dân tổ chức chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết, người dân hàn xì trên tầng thượng của chung cư khiến lửa bắn vào quần áo, dẫn đến hoả hoạn.

"Nơi xảy ra cháy có nhiều đồ vật dễ bén lửa. Cột khói bốc cao khiến người dân hoảng sợ. Hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế", Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Cột khói đen bốc cao cuồn cuộn. Ảnh: Vũ Trung.

Đám cháy xảy ra tại tầng thượng của chung cư. Ảnh: Vũ Trung.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thanh niên để lại thư tuyệt mệnh, xe máy... nghi nhảy cầu tự tử

Chiều 22-6, một lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận xã đã báo cho các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vụ việc một thanh niên để lại xe máy, giấy tờ, thư tuyệt mệnh trên Cầu 14, nghi tự tử.

Chiếc xe máy để trên cầu. Ảnh người dân cung cấp

Theo đó, chiều cùng ngày người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy 47P5-1468 đậu trên Cầu 14 (bắc ngang qua sông Sê-rê-pốk nối hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Mở cốp xe người dân phát hiện bên trong có một số giấy tờ mang tên anh BĐL (35 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lá thư tuyệt mệnh của nam thanh niên. Ảnh người dân cung cấp

Ngoài ra, người dân còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của anh L để lại. Trong đó có nội dung, suốt 11 năm qua, anh đã làm cho gia đình mất đi 2 miếng đất...

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, theo cơ quan chức năng, các đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng (giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh…) gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng online, rồi yêu cầu chuyển tiền thanh toán để chiếm đoạt.

Thủ đoạn của đối tượng là tham gia các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok…) để xác định những khách hàng có đặt mua sản phẩm. Các đối tượng lấy thông tin liên hệ và mặt hàng đặt mua của khách hàng từ các bình luận hoặc tin nhắn công khai trên livestream.

Sau khi thu thập được thông tin cá nhân và đơn hàng từ các buổi livestream, đối tượng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng, xưng là nhân viên giao hàng (giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh…) của đơn vị bán hàng mà khách đã mua sản phẩm.

Ảnh minh họa.

Các đối tượng thường chọn thời điểm khách hàng không có mặt tại nhà (giờ hành chính) để gọi điện. Nếu khách hàng cho biết không có mặt tại nhà, đối tượng sẽ dẫn dắt “con mồi” đưa địa chỉ (người quen, hàng xóm, bạn bè…) để gửi hàng; sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Nhận được tiền, đối tượng sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với khách hàng.

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi mua hàng trên các nền tảng mạng xã hội cần chú ý Trước khi chuyển khoản thanh toán đơn hàng, khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin của người gọi điện và xác nhận lại với đơn vị bán hàng hoặc dịch vụ giao hàng chính thức.

Người dân chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng; tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng.

Người dân hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội hoặc trong các buổi livestream; sử dụng các kênh tin nhắn riêng tư hoặc hệ thống bảo mật để trao đổi thông tin đặt hàng với người bán hàng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác với những yêu cầu chuyển khoản đột ngột và không rõ ràng, có tính chất “thúc ép” chuyển tiền ngay. Người mua nên xác nhận lại với người bán hàng qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng báo cáo cơ quan công an để kịp thời giải quyết.

TPHCM và Nam Bộ mưa lớn cao điểm 2 ngày cuối tuần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (22/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 60mm như: Nậm Xe (Lai Châu) 69.2mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 77.4mm, An Tường Tây (Bình Định) 103.9mm, Đắk Rla (Đắk Nông) 66.4mm, Viên An Đông (Cà Mau) 116mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai (23/6), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. 

Khu vực TPHCM và Nam Bộ mưa lớn 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Huế EX

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 23/6, khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm 24-27/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn. Trung Trung Bộ, từ đêm 24-26/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đối với khu vực TPHCM, Nam Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Từ 24/6, mưa lớn ở khu vực có khả năng giảm dần, duy trì mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.

Cũng trong hôm nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực. Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên.

Thời tiết TPHCM những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ suy yếu và rút chậm ra phía Đông. Hình thành vùng hội tụ gió trên cao tại khu vực Nam Bộ.

Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông nâng trục dần lên phía Bắc và có khả năng hoạt động mạnh dần lên. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau lấn trở lại về phía Tây và nâng trục lên phía Bắc, khoảng 2-3 ngày cuối suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

Những hình thái trên gây ảnh hưởng đến thời tiết cho khu vực TPHCM và Nam Bộ, mưa liên tiếp với xác suất từ 70-75% trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng nơi trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng có khả năng gây ngập úng tại các khu đô thị.

Phóng hỏa đốt nhà người yêu vì bị chia tay

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Kim (21 tuổi, ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên) về các tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

Lâm Văn Kim tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra, Kim và em H.T.T.Đ. (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau. Vào ngày 6/10/2023, sau buổi đi dự tiệc sinh nhật của Kim, Đ. yêu cầu chia tay với đối phương do cảm thấy không còn hợp nhau.

Bực tức việc người yêu chia tay không rõ lý do, Kim mua 50.000 đồng xăng bỏ vào trong 2 can nhựa rồi để vào trong cốp xe máy của mình. 

Đến tối ngày 9/10/2023, sau khi nhậu xong, Kim nhớ đến chuyện Đ. đòi chia tay nên đã điều khiển xe máy đến nhà của người yêu. Tại đây, đối tượng lấy 2 can xăng đã chuẩn bị sẵn tạt vào nhà của Đ. rồi châm lửa đốt. Sau đó, Kim rời khỏi hiện trường.

Lúc này, gia đình em Đ. đang ngủ trong nhà phát hiện có lửa bốc cháy nên hô hoán và cùng hàng xóm chữa cháy. Do phát hiện kịp thời nên vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây hư hỏng nhiều tài sản.

BẢO BẢO