Tin tức 24h: Nguyên nhân bất ngờ vụ cha chồng chém tử vong con dâu

Google News

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Lệ (không phải Trần Văn Lẹ như thông tin ban đầu), SN 1958, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Nguyên nhân bất ngờ vụ cha chồng chém tử vong con dâu

Theo điều tra ban đầu, lúc 18h ngày 30/7, sau khi nhậu xong, Lệ nhớ lại chuyện tám tháng trước bị 2 con ruột cùng con dâu, con rể đến chòi canh tôm đánh ghen, vì cho rằng Lệ có quan hệ yêu đương với một phụ nữ khác.

Đối tượng Lệ (bìa phải) tại cơ quan Công an. 

Lệ lấy cây dao phát cỏ đi từ chòi tôm về nhà tìm con ruột là Huỳnh Văn Ánh (SN 1979) và con dâu Võ Thị Hai (SN 1978) để chém cho hả giận, vì dám ngăn cản chuyện yêu đương của Lệ.

Khi vào nhà, Lệ phát hiện con dâu đang từ dưới bếp đi lên, liền vung dao chém 1 nhát vào cổ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lệ bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị Công an địa phương bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin mới vụ phóng hỏa đốt cây xăng Mả Vòng ở Nha Trang

Chiều 31-7, nguồn tin của PLO xác nhận, VKSND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Liêu Châu (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra về hành hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Hồ Liêu Châu là nghi phạm chai xăng dùng xăng ném vào một nhà dân, biển quảng cáo và tưới xăng phóng hỏa đốt cây xăng số 2 Mả Vòng của Công ty xăng dầu Phú Khánh.

Nghi phạm Hồ Liêu Châu khi bị bắt. Ảnh: AB

Như PLO đã đưa tin, lúc 13 giờ 27 ngày 30-7, Hồ Liêu Châu lái xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa đến cây xăng số 2 Mả Vòng mua 5 lít xăng đem về khu vực khóm Máy Nước, phường Phước Tân, TP Nha Trang cất giấu.

Nghi phạm sau đó sang chiết ra chai thủy tinh rồi lái xe máy đến trước nhà số 50 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang châm lửa đốt, ném một chai xăng vào trong căn nhà. Châu tiếp tiếp tục lái xe đến số nhà 113 đường Lý Tự Trọng, đốt, ném một chai xăng vào một biển quảng cáo, gây cháy.

Chưa dừng lại, Châu tiếp tục chạy xe máy tới cửa hàng xăng dầu số 2 Mả Vòng rồi cầm can xăng mang theo tưới xuống đất và trụ xăng rồi châm lửa đốt khiến người dân bỏ chạy tán loạn. Gây án xong, Châu bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện cháy, nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa mini dập lửa ngay sau đó.

Hồ Liêu Châu phóng hỏa đốt cây xăng số 2 Mả Vòng. Ảnh: AB

Nhận tin báo, Công an TP Nha Trang điều lực lượng đến hiện trường, đồng thời bắt giữ nghi phạm Châu khi đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Máy Nước, phường Phước Tân.

Tại cơ quan công an, Châu khai nghiện ma túy. Về động cơ, Châu khai do buồn chuyện gia đình, thời gian gần đây thường xuyên cãi nhau với cha mẹ nên chán nản. Qua test nhanh, nghi phạm Hồ Liêu Châu dương tính với chất ma túy.

Chat "sex" qua mạng, người đàn ông Hải Phòng bị đe dọa tống tiền

Thời gian gần đây, khi thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lạ mặt đang ngày càng được nhận diện rõ ràng, ý thức người dân đã nâng cao, cũng là thời điểm nhóm tội phạm thay đổi cách thức, làm mới thủ đoạn lừa đảo. Lúc này, những cạm bẫy như: Tình yêu online, "chat sex" không mất phí… được đối tượng sử dụng để lừa nạn nhân.

Mới đây, Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) nhận được đơn trình báo của anh P.H.N về việc bản thân bị đối tượng lạ mặt đe dọa tống tiền qua mạng xã hội Telegram.

Theo trình bày của anh N: Khi đang làm việc thì nhận được lời kết bạn của một đối tượng nữ giới nhắn tin làm quen qua tài khoản mạng xã hội Telegram và được nạn nhân đồng ý. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng này đề nghị được gọi điện qua video khoe cơ thể mà không cần mất phí. Thấy vậy, anh N. đồng ý và gọi video khoe cơ thể với đối tượng nhiều lần.

Ảnh minh họa

Sau đó, nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuyển số tiền 15 triệu đồng. Nếu không đáp ứng, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm của anh N. cho người thân và gia đình biết.

Do lo sợ nên anh N. đã chuyển số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Nắm được điểm yếu của nạn nhân, đối tượng tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu anh N. phải chuyển tiếp số tiền 40 triệu đồng. Nhận thấy hành vi của đối tượng sẽ không dừng lại và sợ những hình ảnh của mình bị tung lên mạng xã hội, sau đó nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng phạm tội đang lợi dụng chính nạn nhân để tạo ra các hình ảnh, video clip "nhạy cảm". Từ đó, đối tượng sẽ thao túng tâm lý, đe dọa nạn nhân với mục đích bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm, tống tiền người khác buộc phải chuyển tiền theo yêu cầu. Việc này có thể hủy hoại uy tín và cuộc sống của nạn nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo, người khi sử dụng mạng xã hội cần đề cao cảnh giác đối với loại tội phạm trên.

Giải cứu trẻ dưới 14 tuổi bị mẹ đem đi bán dâm ở TPHCM

Ngày 31/7, tại buổi ký kết hợp tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục và các hành vi khác của Bệnh viện Nhi đồng 2, Công an phường Bến Nghé và Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Trung tá Nguyễn Trung Việt - Phó trưởng Công an phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) - cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công trường hợp trẻ dưới 14 tuổi bị mẹ đem đi bán dâm.

Theo đó, mẹ ruột đã đưa bé từ quê lên TPHCM và mang bán dâm nhiều lần cho người khác để lấy tiền. Sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Bến Nghé vào cuộc, phối hợp Công an Quận 1 tiến hành truy bắt đối tượng.

"Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thương tâm đã được giải cứu", Phó trưởng Công an phường Bến Nghé chia sẻ.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) - cũng cho biết: "Bên cạnh tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi mắc các bệnh hiếm và bệnh lý chuyên sâu phức tạp thì bệnh viện còn tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân yếu thế, cần sự chăm sóc đặc biệt về cả thể chất và tinh thần".

Lễ ký kết hợp tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục và các hành vi khác của Bệnh viện Nhi đồng 2, Công an phường Bến Nghé và Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM.

"Chúng ta luôn có khẩu hiệu trẻ em là mầm non, tương lai của đất nước, là lực lượng gánh vác đất nước sau này. Vậy nên chúng ta cần có sự chăm sóc đặc biệt đối với các em. Bệnh viện hiện không chỉ thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho những trường hợp trẻ yếu thế mà còn luôn phối hợp các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các em", Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) chia sẻ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - chia sẻ, 10 năm qua, Chi hội đã cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 và Công an địa phường Bến Nghé phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp cận các vụ án, bảo vệ trẻ em. 

Lễ ký kết hợp tác lần này giữa Bệnh viện Nhi đồng 2, Công an phường Bến Nghé và Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành giữa các bên để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục và các hành vi khác; tăng cường hiệu quả công tác phòng chống, phát hiện, tố giác, điều tra, truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em.

Hà Nội: Hơn 4.000 nhân khẩu cần phải sơ tán khỏi vùng "rốn lũ" Chương Mỹ

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, tính đến 7 giờ ngày 31/7, mưa lũ đã làm ngập 6,1km đê thuộc địa bàn 10 xã. Ngoài ra, đê hữu Bùi tại vị trí tường kè thôn Đùng (xã Tốt Động) xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua chân tường kè dài khoảng 200m; 103 cầu, cống, đập bị hư hỏng, 114.450 đường giao thông nội đồng bị ngập.

Ngôi nhà của một hộ dân tại xã Nam Phương Tiến ngập sâu hơn 1m.

Cũng theo báo cáo, đến nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ còn 20 thôn, xóm bị ngập từ 0,5-2m. Trong đó, khoảng 7.410 nhân khẩu bị ngập cần phải cứu trợ, 4.329 trường hợp cần phải sơ tán. Huyện có khoảng 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập từ 40% trở lên. Ngoài ra, khoảng 1.600 ha thủy sản bị ngập, 210 con gia cầm bị ảnh hưởng...

Những ngày qua, huyện Chương Mỹ đã huy động 4.721 người và 199 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, các lực lượng đã sử dụng 6.028m3 đất cát, 52.000 bao tải, vận hành 58 máy bơm tại 20 trạm để tiêu úng.

Nước ngập sâu 2m, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là thuyền tôn.

Trước đó, Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã thị sát, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và động viên người dân vùng lũ tại huyện Chương Mỹ. Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ lụt ở các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến,  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu các cấp, các ngành của TP Hà Nội và huyện Chương Mỹ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Trong đó, tiếp tục quan tâm bố trí lực lượng canh gác khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Huy động các nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm đời sống người dân, nhất là vùng úng ngập sâu, cô lập.

Dự báo cần ít nhất 2 tuần nước lũ tại Chương Mỹ mới có thể rút hết.

Dự báo mưa còn tiếp diễn trong những ngày tới, tình trạng ngập chưa thể cải thiện ngay, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, UBND TP Hà Nội, huyện tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ, kịp thời cho người dân. Tuyệt đối không để người dân bị đói, bị khát, bùng phát dịch bệnh. Khi nước rút, huyện Chương Mỹ cần khẩn trương vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huyện Chương Mỹ và UBND TP Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng phó, thích ứng lũ rừng ngang, mưa lớn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

THẢO ANH