Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 5, thoát chết kỳ diệu

Google News

(Kiến Thức) - Một bé trai 3 tuổi mắc hội chứng Down đã sống sót thần kỳ sau khi bị rơi từ tầng 5 của một tòa nhà ở thành phố New York (Mỹ).

Theo People, vụ việc bé trai 3 tuổi thoát chết kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 5 của một tòa nhà tại Bronx, thành phố New York, xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 3/5.
Phát ngôn viên Sở cảnh sát New York cho biết, người mẹ chỉ biết con trai bị rơi từ cửa sổ phòng ngủ khi một người hàng xóm đến gõ cửa và nói cho cô biết.
Be trai 3 tuoi roi tu tang 5, thoat chet ky dieu
Bé Jose Garcia bị ngã xuống từ tầng 5. Ảnh: Mirror. 
Danh tính của bé trai được xác định là Jose Garcia. Theo người thân của Jose, cậu bé đã rơi trúng mái hiên của một cửa hàng trước khi ngã xuống đất. Nhờ vậy, Jose may mắn sống sót.
Jose chỉ bị gãy xương đùi và mau chóng được đưa tới bệnh viện.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

"Thật là một phép màu kỳ diệu khi đứa trẻ vẫn sống sót", Hector Nazario, một người chứng kiến sự việc, cho hay.
Gia đình của Jose nói với WNBC rằng, Jose mắc hội chứng Down. Hôm xảy ra vụ việc, bé đang ở nhà với mẹ, chị gái và dì. Trong lúc mọi người không để ý, bé đã tháo các tấm bìa cứng ở cửa sổ và bị rơi xuống.
Người phát ngôn của Sở cảnh sát New York cho biết, vụ việc đang được xem xét như một vụ tai nạn.
Thiên An