Tin lời bạn trai, thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể suốt 4 ngày

Google News

(Kiến Thức) - Một cô gái ở Ấn Độ đã bị chính bạn trai và 7 người khác cưỡng hiếp tập thể tại Jalandhar, bang Punjab.

India Today đưa tin ngày 4/4, vụ việc thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ, hồi tháng 3/2021.
Theo đơn tố cáo của nạn nhân, cô có quan hệ tình cảm với nghi phạm chính là Sandeep, người từng hứa sẽ kết hôn với cô.
Vào ngày 15/3, Sandeep goi điện cho nạn nhân và nói muốn gặp cô vào ngày hôm sau tại một bến xe buýt ở Mandi Dabwali, Sirsa, bang Haryana. Sandeep được cho là đã nói với nạn nhân rằng họ sẽ tới Jalandhar để kết hôn.
Tin loi ban trai, thieu nu bi cuong hiep tap the suot 4 ngay
Ảnh minh họa. 
Cô gái tin tưởng Sandeep và rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16/3. Cặp đôi đến Jalandhar vào ngày hôm đó.
Cảnh sát cho biết, Sandeep sau đó đã đưa bạn gái đến một căn phòng ở Jalandhar, nơi cô bị chính bạn trai và 7 người đàn ông khác thay nhau cưỡng bức. Đến khoảng 10 giờ ngày 20/3, chúng bỏ lại nạn nhân bên ngoài nhà.
Ngoài Sandeep, các nghi phạm khác được xác định là Ranjeet, Lambu, Billa, Rahul, Santosh và một nghi phạm còn lại chưa rõ danh tính.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ được 5 nghi phạm trong vụ án.
"Hiện chưa rõ gia đình của nạn nhân có biết về mối quan hệ giữa con gái họ với Sandeep hay không", cảnh sát cho biết.
Các nhà chức trách Ấn Độ đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc.
An An