3 mẹo để mở nắp chai bia khi không có dụng cụ khui

Google News

Bia tuy ngon nhưng việc khui bia sẽ tốn nhiều công sức hơn, nếu không có dụng cụ khui chai chuyên dụng thì việc mở nắp chai rất khó khăn.

3 mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có thể dễ dàng khui bia ngay cả khi không có dụng cụ khui chai.

1- Dùng nắp chai bia khác 

Nếu trong nhà có nhiều hơn một chai bia thì ta có thể mở nắp bia bằng cách đậy nắp chai lại.

Phương pháp cụ thể như sau:

Đầu tiên, lấy hai chai bia ra và đặt một chai lên bàn, giữ cố định bằng tay trái.

Sau đó, đặt chai bia kia một góc sao cho nắp của hai bia có răng cưa.

Cuối cùng, tạo một góc 45 độ giữa hai nắp và nạy lên trên một cách chắc chắn, và các nắp sẽ được mở ra chỉ trong vài lần nhấp.

Đảm bảo ổn định bia khi sử dụng phương pháp từ trên xuống dưới, nếu không bia có thể bị hỏng và gây nguy hiểm về an toàn.

3 meo de mo nap chai bia khi khong co dung cu khui

Ảnh minh họa.

2. Muỗng để mở bia

Ngoài phương pháp trên, mở bia bằng thìa cũng là một lựa chọn tốt.

Khi mở bia bằng thìa, lực phải đều và vị trí cầm thìa không được hướng quá xa về phía trước, nếu không có thể bị răng cưa trên nắp chai cứa ngón tay.

3 meo de mo nap chai bia khi khong co dung cu khui-Hinh-2

3. Mở nắp chai bằng đũa

Ngoài hai cách trên, chúng ta còn có thể khui bia bằng đũa.

Đầu tiên, lấy đũa chọc vào răng cưa của nắp chai.

Sau đó, dùng một tay giữ chặt chai bia và dùng tay kia giữ chặt phần đế của đũa.

Cuối cùng, tiếp tục cạy lên trên với lực đều cho đến khi nắp được mở ra.

3 meo de mo nap chai bia khi khong co dung cu khui-Hinh-3

Bạn đã học 3 phương pháp khui bia trên chưa? Hãy thử nó lần sau nếu bạn không tìm thấy dụng cụ mở nắp chai.

Theo Công lý & Xã hội