Bộ trưởng Y tế: BHYT như một loại hàng hóa

Google News

GS Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra lo ngại vì mức đóng BHYT của ta khá thấp so với nhiều nước nhưng người dân vẫn không mặn mà.

- GS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, phải coi bảo hiểm y tế (BHYT) như một loại hàng hóa, muốn thu hút người dân thì không chỉ giá rẻ là đủ mà chất lượng cũng phải đảm bảo.

Hiện nay, mức đóng BHYT của nước ta khá thấp so với nhiều nước trên thế giới, trong khi đó, quyền lợi được hưởng lại khá nhiều. Mặc dù vậy, người dân vẫn không mặn mà với BHYT - GS Nguyễn Thị Kim Tiến tỏ ra lo ngại trong hội thảo lấy ý kiến dự thảo đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 ngày 13/8.

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện khiến cho chất lượng khám chữa bệnh không đảm bảo, từ khâu tiếp nhận bệnh, đóng tiền, khám, đến trả kết quả, người dân đều phải chờ đợi rất lâu.
 
Bản thân Bộ trưởng cho hay, bà từng chứng kiến cảnh người bệnh phải xếp hàng từ 4 – 5 giờ sáng để lấy số khám bệnh, phải chen lấn, chờ đợi trong điều kiện nóng bức, chật chội tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Vì thế, Bộ trưởng nhấn mạnh, các bệnh viện phải nhanh chóng cải thiện tình trạng này, không thể kéo dài mãi được.

Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Hiện tồn tại một tình trạng, BHYT là tự nguyện nên hầu như chỉ những người mắc bệnh mạn tính mới mua và sử dụng nên dễ dẫn đến nguy cơ vỡ quỹ BHYT.

Cụ thể, năm vừa qua, TP.HCM có 800.000 người tham gia BHYT tự nguyện với tổng số tiền đóng BHYT là khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, BHYT phải chi trả hơn 1.600 tỉ đồng cho việc khám chữa bệnh.

Theo dự thảo, đến năm 2015, trên 75% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện nay nước ta chỉ mới có 63,7% dân số tham gia BHYT. Đặc biệt, ở nhiều tỉnh, thành, tỉ lệ tham gia BHYT còn rất thấp. Trong 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thì có đến 10 tỉnh có mức độ bao phủ BHYT chỉ mới khoảng 50%.

Bệnh nhi xếp hàng
Bản thân Bộ trưởng từng chứng kiến cảnh người bệnh phải xếp hàng từ 4 – 5 giờ sáng để lấy số khám bệnh
Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, Bộ Y tế cần phân định việc thực hiện các xét nghiệm, các kỹ thuật cao, các danh mục thuốc, đặc biệt là các thuốc ngoại, biệt dược, danh mục dịch vụ được hưởng BHYT, các quy định về vượt tuyến, phân tuyến kỹ thuật…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Tiến đến BHYT toàn dân là khát vọng hết sức nhân văn của người dân, đặc biệt, đó là niềm mơ ước của người dân nghèo nhưng để thực hiện được điều này là một thách thức lớn.

Bùi Hương
[links()]

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

Nguyễn Minh Phong -

Nguyễn Minh Phong
<p>Tôi hiểu ý tích cực trong phát biểu của bộ trưởng Y tế về "BHYT như một loại hàng hóa". Tuy nhiên, là một chính khách phát biểu như vậy không ổn, không đúng "tầm". Nếu như các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm xe ô tô, nhà cửa, công trình xây dựng... thực chất là những dịch vụ như hàng hóa, thì BHYT phải là một phúc lợi xã hội phi lợi nhuận, có tính nhân đạo rất cao, biểu trưng cho một xã hội nhân văn, văn minh của con người và vì con người, nhất là xã hội VN ta ngày nay còn rất nhiều người nghèo, người trong diện phải thực hiện các chính sách xã hội, tài trợ. Do vậy, nếu hiểu nhầm nó chỉ là một dịch vụ hàng hóa đơn thuần thì các cơ sở thục hiện BHYT (bệnh viện, phong khám bệnh) có thể dua nhau kinh doanh kiếm lời, mà đã kinh doanh thì mục tiêu lợi nhuận là số một. Vậy thì còn gì là tính nhân đạo, tính văn minh vì con người của một chính sách xã hội? Phải chăng, chính vì vậy mà các cơ sở thực hiện BHYT của ta thời gian qua đã chặt chém và làm khổ bệnh nhân? Mong ý kiến này được gửi đến Bộ trưởng Y tế và các Y, bác sĩ, CBNV của các cơ quan, cơ sở thực hiện BHYT.</p>

Hiển thị thêm bình luận