Nhiều căn bệnh về ung thư có nguyên nhân từ hút thuốc lá

Google News

Thuốc lá chứa nhiều chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, hãy bỏ hút thuốc lá ngay khi có thể để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh.

Gần đây, tạp chí y khoa hàng đầu thế giới của Mỹ The New England Journal of Medicine đã đưa ra những cảnh báo về việc hút thuốc lá có liên quan tới rất nhiều căn bệnh ung thư:
- Ung thư phổi: Theo thống kê tại nhiều nước, có 80 - 90% bệnh nhân bị mắc ung thư phổi do hút thuốc lá. Nghiên cứu của các giáo sư y học thực hiện cho thấy, những người hút thuốc lá trong vòng 6 tháng có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút. Đặc biệt, người hút thuốc lá có thể chết sớm hơn 20 năm so với người không hút.
Nhieu can benh ve ung thu co nguyen nhan tu hut thuoc la
 Ảnh minh họa.
- Ung thư da: Ung thư da là hiện tượng các tế bào da bất thường phát triển mạnh không thể kiểm soát. Người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư da lên tới 52%.
Tại các nước châu Á, châu Phi, ung thư da tuy không nằm trong 10 bệnh ung thư hàng đầu dễ mắc, nhưng tỷ lệ mắc mới đang có dấu hiệu gia tăng.
- Ung thư môi: Ung thư môi là dạng phổ biến nhất của ung thư miệng. Ung thư khoang miệng là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất hiện nay trên thế giới. Thói quen hút thuốc lá, uống rượu và thiếu vệ sinh răng miệng là các nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này.
- Ung thư cổ tử cung: Bệnh ung thư cổ tử cung không chỉ lây qua đường tình dục mà còn có nguyên nhân từ thuốc lá. Theo kết quả nghiên cứu, phụ nữ có thói quen hút thuốc sẽ dễ bị ung thư cổ tử cung hơn người bình thường. Bệnh ung thư này không chỉ ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng mà còn hủy hoại sức khỏe, thậm chí có thể tước đi thiên chức làm mẹ của người phụ nữ.
- Ung thư thanh quản: Riêng đối với căn bệnh ung thư thanh quản thì nguyên nhân do hút thuốc lá chiếm đến 80%, do thuốc lá vào cơ thể khi tác động lên thanh quản dường như vẫn còn nguyên độc tố của nó nên gây ra ảnh hưởng và tác hại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trên thế giới, ung thư thanh quản có độ phổ biến sau ung thư vòm họng. Ngay cả những người sống sót, vẫn chịu hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hoạt động nói, thở và nuốt.
- Ung thư đại trực tràng: Người có thói quen sử dụng thuốc lá lâu dài có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn người bình thường từ 20 - 60%. Tại Mỹ, số ca mắc mỗi năm rơi vào khoảng 30.000 ca, dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên hơn 40.000 ca.
- Ung thư thận: Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ, người không hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư thận 2%, trong khi người hút thuốc nguy cơ mắc bệnh là 50%.
- Ung thư bàng quang: Một nửa số bệnh nhân mắc bệnh ung thư bàng quang là do hút thuốc lá. Nguy cơ mắc bệnh của người hút thuốc cao hơn ít nhất là 3 lần so với người bình thường.
- Ung thư gan: Bên cạnh rượu, thuốc lá cũng được đưa vào danh sách những thành phần có tác động tiêu cực đến cơ thể người sử dụng. Các bác sĩ Mỹ đã đưa bệnh ung thư gan vào danh mục những bệnh do thuốc lá gây ra. Hàng năm, trên thế giới có tới gần 1 triệu ca mắc mới và hơn 2 triệu người tử vong vì ung thư gan.
- Ung thư dạ dày: Ung thư dạ dày thường xảy ra ở người cao tuổi hoặc người trẻ hút thuốc. Ở riêng nước Mỹ, cứ 100.000 người thì có ít nhất 12 người bị ung thư dạ dày. Ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi và tỷ lệ nam nhiều hơn nữ.
- Ung thư vú: Hiệp hội Ung thư Mỹ đã công bố hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư vú. Khi họ bỏ thuốc, rủi ro mắc bệnh sẽ giảm xuống còn 13%. Theo các chuyên gia đầu ngành, ung thư vú hiện nằm trong top 5 các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ, dự đoán số ca mắc mới và ca tử vong sẽ gia tăng hàng năm.
- Ung thư thực quản: Người thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản cao hơn 5 lần so với những người không hút thuốc. Ung thư thực quản là loại bệnh lý ác tính có tiên lượng bệnh xấu, với tỷ lệ sống thêm 5 năm khi phát hiện bệnh thường không cao. Lý do là biểu hiện bệnh chỉ sắc nét khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn.
- Ung thư buồng trứng: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hút thuốc lá và ung thư buồng trứng có mối liên quan với nhau. Theo đó, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng gấp đôi nếu bạn hút thuốc. Theo thống kê, mỗi năm thế giới có khoảng 200.000 phụ nữ được chuẩn đoán mắc ung thư buồng trứng mới với tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 45%.
Đặng Đức (Theo The New England Journal of Medicine)