Ca sĩ Trương Đan Huy bỗng "mất tích", chuyển nghề thợ mộc

Google News

Nam ca sĩ Trương Đan Huy nổi đình đám một thời cho biết, anh không thể làm gì khác trước sự thay đổi của thời thế, theo anh đó là quy luật của tự nhiên "tre già thì măng mọc".

>>> Mời quý độc giả xem MV "Mơ về cô bé yêu" của Trương Đan Huy. Nguồn Youtube:
Trương Đan Huy bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2001. Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm khán giả trẻ qua các ca khúc về tình yêu đôi lứa như Về đâu, Mơ về cô bé yêu, Đừng giận em anh nhé, Dĩ vãng cuộc đời... Thời điểm này, Trương Đan Huy cũng tiên phong làm MV ca nhạc, mời nhiều diễn viên có tiếng tham gia diễn xuất như Kim Hiền, Ngọc Diệp...
Các sản phẩm âm nhạc của Trương Đan Huy thời đình đám được phủ sóng dày đặc ở mọi tầng lớp, lứa tuổi. 
Tuy nhiên, sau khi ra mắt album 5 có tựa đề Về đâu 6 vào năm 2010, Trương Đan Huy đã không giữ được “độ nóng” tên tuổi. Về sau, anh không cho ra thêm sản phẩm âm nhạc, cũng như ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Cái tên Trương Đan Huy từ đó "mất tích" và dần bị khán giả lãng quên.
Sau 8 năm, hình ảnh Trương Đan Huy bên vợ và 2 con được khán giả lan truyền và tò mò về cuộc sống hiện tại của ca sĩ nổi đình đám một thời. Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Trương Đan Huy cho biết việc anh tạm ngưng ca hát cũng là lý do thiết yếu, “tre già thì măng mọc”.
“Về sau, các ca sĩ trẻ nổi lên, cho ra nhiều sản phẩm. Tôi khi ấy cũng không còn lực để đi tiếp, cảm giác bị chùn lại nên khá buồn. Các fan của tôi cũng bắt đầu lớn, các bạn trẻ thì thích nghe những ca sĩ teen, dòng nhạc mới mẻ hơn. Sau đó, tôi chuyển dần sang kinh doanh”, Trương Đan Huy cho hay.
Trương Đan Huy của hiện tại. Anh chuyển sang làm nghề mộc. 
Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc, hờ công việc này mà bố mẹ Trương Đan Huy nuôi dạy các con trong nhà trưởng thành. Khi nam ca sĩ bắt đầu thành danh, gia đình tạm ngưng làm nghề mộc để lên Sài Gòn làm bầu show, phụ giúp con trai ca hát.
“Sau các biến cố của cuộc sống, tôi quyết định quay lại với nghề truyền thống của gia đình. Tôi may mắn khi được khán giả yêu mến nên khi chuyển sang lĩnh vực mới họ luôn động viên và ủng hộ”, anh nói.
2009, Trương Đan Huy lập gia đình với vợ sinh năm 1987. Hiện trái ngọt của cặp đôi là 2 cậu con trai kháu khỉnh.
Nhớ lại thời hoàng kim của sự nghiệp ca hát, Trương Đan Huy bộc bạch: “Thời tôi đình đám, công việc đi hát kiếm tiền rất tốt, thu nhập cao lắm. Năm 2002, cát-xê của tôi dao động từ 50-60 triệu, đỉnh điểm có những show sự kiện tôi nhận được cát-xê 100 triệu đồng”.
Sau khi chuyển sang kinh doanh, Trương Đan Huy cảm thấy con đường lâu dài sẽ ổn định hơn. Về việc đánh mất con đường ca hát trải đầy hoa hồng, nam ca sĩ không cảm thấy buồn mà quan niệm: “Tôi nghĩ khi bản thân bước qua sườn dốc sự nghiệp thì sẽ dừng lại, đó là quy luật, tôi không thể làm khác được”.
Thời đi hát, Trương Đan Huy tiết lộ anh không có quản lý hay người làm truyền thông. Anh tự gánh vác mọi việc và được gia đình phụ giúp. “Tôi cũng chỉ lo đi hát chứ không nghĩ đến việc phải PR tên tuổi trên báo chí nhiều”, anh chia sẻ.
Hiện tại, Trương Đan Huy khá hài lòng với cuộc sống bên vợ và hai con. Mỗi khi rảnh rỗi, gia đình anh lại cùng nhau đi di lịch để thư giãn tinh thần. Về ca hát, thỉnh thoảng, ca sĩ quê Tây Ninh nhận show phòng trà, quán cafe, show diễn nhỏ ở tỉnh để thỏa mãn niềm đam mê, còn thu nhập chính của anh vẫn là làm nghề mộc.
Theo Phan Trai Úc/Dân Việt